
Phát biểu mở đầu Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Dmitry Vakhrukov bày tỏ vui mừng được làm việc với Thứ trưởng Hồ An Phong cũng như các đại biểu phía Việt Nam. Ông cho rằng, việc duy trì đối thoại cởi mở trong hợp tác du lịch Việt Nam - Nga là thật sự cần thiết nhằm tạo điều kiện để hai bên hiểu hơn về thực trạng phát triển du lịch của nhau; giúp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm.

Theo Thứ trưởng Dmitry Vakhrukov, Việt Nam - Nga có rất nhiều dư địa hợp tác phát triển du lịch. Lượng khách du lịch giữa hai nước có sự tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, lượng khách trao đổi giữa hai nước trong giai đoạn đầu năm nay đã tăng mạnh. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam - Nga vẫn vấp phải một số rào cản trong phát triển. Trong đó, có việc thiếu đường bay thẳng, thông tin về du lịch vẫn còn một số hạn chế.
Để hấp dẫn du khách, Liên bang Nga hiện đã giảm bớt các thủ tục về thị thực nhập cảnh, lưu trú. Công dân của 55 quốc gia, trong đó có Việt Nam hiện đã có thể xin cấp visa điện tử để nhập cảnh vào Nga. Theo thống kê, 2.500 công dân Việt Nam đã thực hiện xin cấp visa điện tử vào Nga.
Tuy nhiên, để tiếp tục tháo gỡ một số vướng mắc, ông Dmitry Vakhrukov mong muốn tại buổi làm việc lần này, hai bên sẽ đề xuất thêm các giải pháp phát triển đường bay, dịch vụ lưu trú, khách sạn, sản phẩm du lịch…
Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết kể từ khi hai nước Việt Nam - Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Nga có mối quan rất tốt đẹp và trở thành một trong 7 đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: “Việt Nam rất trân trọng và biết ơn, trong quá khứ đất nước Liên Xô xã hội chủ nghĩa đã giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống ngoại xâm, phát triển kinh tế. Tình cảm chân thành đó đã vượt qua rất nhiều thử thách, trở thành biểu tượng của hòa bình, hợp tác phát triển lâu dài. Chúng ta vui mừng nhận thấy, dù thế giới có nhiều khó khăn nhưng hai đất nước có phát triển toàn diện, ngày càng rộng mở”.

Cũng theo Thứ trưởng, cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch hai nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và có những bước phát triển vượt bậc, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường. Đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam ngày 20/6 vừa qua, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Liên bang Nga vào đầu tháng 7/2024, hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch càng được coi trọng, tăng cường.
Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ, Việt Nam là đất nước có tiềm năng phát triển du lịch rất đặc sắc, nơi có nền du lịch phát triển so với các quốc gia trong khu vực. Lượng khách Nga đến với Việt Nam ngày càng đông và ngược lại là nhờ hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để lĩnh vực du lịch ngày càng tăng trưởng trong thời gian qua.
Cũng theo Thứ trưởng, Liên bang Nga là đất nước có diện tích rộng lớn, nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, con người đôn hậu, chung thủy, mến khách. Do đó, hai bên cần thúc đẩy lợi thế về tài nguyên, sự hiểu biết, tương đồng lẫn nhau về văn hóa, con người để phát triển du lịch lên tầm cao mới.
Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng lợi thế sẵn có, sự quyết tâm, kết quả của buổi làm việc này sẽ tạo nên thành quả mới về du lịch, xứng tầm với mối quan hệ lâu đời, trong sáng, vô tư, giúp đỡ lẫn nhau vô điều kiện mà lãnh đạo nhiều thế hệ của hai quốc gia đã dày công vun đắp.
Giới thiệu về tình hình du lịch Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết, du lịch được tập trung phát triển “trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác” và đặc biệt đề cao vai trò của hoạt động đối ngoại, “tăng cường hợp tác quốc tế trong du lịch”. Năm 2023, du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, phục hồi 70% so với năm 2019. Bảy tháng đầu năm 2024, Việt Nam chào đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số khách Nga tới Việt Nam đã đạt 122.814 lượt, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa đạt 79,5 triệu. Tổng thu du lịch đạt 513 nghìn tỷ đồng. Mục tiêu năm 2024 của du lịch Việt Nam là đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 840 nghìn tỷ đồng. Việt Nam tập trung xúc tiến các thị trường có nhiều tiềm năng tăng trưởng như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Úc và thị trường mới nổi Ấn Độ. Các thị trường chiếm tỷ trọng khách lớn, có khả năng phục hồi, tăng trưởng mạnh trở lại như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Nga.

Việt Nam tập trung khai thác các phân khúc thị trường khách, các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh như du lịch MICE, du lịch golf, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh du lịch bằng đường sắt. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách trong và ngoài nước tăng tỉ lệ khách quay lại, giữ chân du khách lưu trú dài hơn. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các điểm đến, doanh nghiệp du lịch và hàng không để khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh. Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ du lịch, đảm bảo an toàn, an ninh; tăng cường chuyển đổi số, phát triển các nền tảng số dùng chung trong ngành Du lịch; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong du lịch gắn với chuyển đổi số; tăng cường công tác thống kê du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch.
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, trong thời gian qua Việt Nam và Nga có nhiều thuận lợi trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch dựa trên các văn kiện hợp tác đã ký kết. Thời gian sắp tới, hai bên cần hỗ trợ lẫn nhau tham gia, tổ chức các hoạt động xúc tiến, sự kiện du lịch tại hai nước như Hội chợ VITM, ITE-HCMC tại Việt Nam, Hội chợ MITT, Hội chợ OTDYKH Leisure... tại Nga; tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin về xúc tiến du lịch, hàng không, mở đường bay thẳng…
Phiên họp cũng đã nghe ông Igor Bayazov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế, kết quả hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa hai nước thời gian qua; cũng như đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Các đại biểu tại phiên họp cũng đã thảo luận về việc tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho du khách; các giải pháp thúc đẩy trao đổi đoàn, tham dự các sự kiện du lịch, xúc tiến quảng bá... Cũng tại phiên họp, lãnh đạo hai bên đã đi đến thống nhất điều khoản tham chiếu của Tổ công tác du lịch Việt Nam - Nga.
Theo đó, mục tiêu của Tổ công tác Du lịch Việt Nam - Nga nhằm thúc đẩy du lịch, góp phần tăng trưởng trao đổi khách du lịch song phương; trao đổi số liệu thống kê du lịch, các điển hình tốt và các thông tin liên quan khác liên quan đến chính sách, tin tức và sự phát triển của ngành Du lịch tại Việt Nam và Nga; đồng thời, hỗ trợ và hợp tác trong các dự án phát triển du lịch. Tổ công tác cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty du lịch và đại lý lữ hành Việt Nam và Nga hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch mới và khuyến khích đại diện ngành Du lịch Việt Nam và Nga tham dự các hội chợ, diễn đàn, hội thảo du lịch quốc tế và các sự kiện du lịch khác ở hai nước.