Robert Lewandowski là "ngôi sao" được kỳ vọng nhất của Ba Lan tại World Cup 2022

Không chỉ là "ngôi sao" sáng trong đội hình Barcelona, tiền đạo Robert Lewandowski cũng là cái tên được kỳ vọng nhất của đội tuyển Ba Lan tại World Cup 2022 tới đây.

Tối 10/11 (giờ Hà Nội), đội tuyển Ba Lan đã công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022. Liên đoàn Bóng đá Ba Lan lựa chọn cách thức thông báo bằng việc đăng video trên mạng xã hội thay vì phát trực tiếp.

Đội hình tuyển Ba Lan có những tên tuổi nổi bật như tiền đạo Robert Lewandowski (Barcelona), thủ môn Wojciech Szczesny (Juventus), tiền vệ Piotr Zielinski (Napoli) hay tiền đạo Arkadiusz Milik (Juventus).

Đây là lần thứ hai Lewandowski góp mặt tại World Cup và "ngôi sao" đang thuộc biên chế của Barcelona vẫn là gương mặt nổi bật nhất của tuyển Ba Lan.

ba-lan-1668132251.jpg
Robert Lewandowski là "ngôi sao" được kỳ vọng nhất của đội tuyển Ba Lan

Kể từ khi chuyển tới từ Bayern Munich ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, tiền đạo 34 tuổi đã ghi 18 bàn sau 19 lần ra sân trong màu áo Barcelona. Cùng với đó, Lewandowski cũng ghi 6 bàn cho Ba Lan ở vòng loại World Cup, trong đó có pha lập công quan trọng ở chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển.

Mục tiêu của Ba Lan tại World Cup 2022 là góp mặt ở vòng 16 đội. Để làm được điều đó, họ phải cạnh tranh với Argentina, Mexico và Saudi Arabia cho hai vị trí đầu bảng C. Cách đây 4 năm, Lewandowski và đồng đội dừng bước ngay vòng bảng.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là hàng tiền đạo của Ba Lan chỉ có 4 gương mặt gồm Lewandowski, Milik, Krzysztof Piatek (Salernitana) và Karol Swiderski (Charlotte FC).

Chia sẻ với báo giới về sự lựa chọn này, huấn luyện viên Czeslaw Michniewicz của đội tuyển Ba Lan cho biết: "Chúng tôi muốn thêm một cầu thủ cho hàng tiền vệ. Chúng tôi biết chắc chắn những gì đội cần. Chúng tôi cần chơi chắc chắn và phải xem các đối thủ sẽ chơi như thế nào để có đấu pháp phù hợp".

anh-1-1668132251.jpg
Danh sách đội tuyển Ba Lan tham dự World Cup 2022

Cũng trong bài phát biểu của mình, huấn luyện viên Michniewicz thừa nhận rất khó để loại một số cầu thủ khỏi đội hình cuối cùng dự World Cup.

"Mỗi quyết định đều rất khó khăn. Có những người đã đóng vai trò quan trọng ở vòng loại EURO và World Cup. Về việc loại Mateusz Klich, tôi đã có lựa chọn cho 4 tiền vệ bên cạnh Sebastian Szymanski và Piotr Zielinski. Đơn giản là không còn chỗ cho một tiền vệ nào nữa", huấn luyện viên Michniewicz cho biết thêm.

Tại World Cup 2022, đội tuyển Ba Lan có trận ra quân gặp Mexico ngày 22/11.

Hoàng Anh