Giải đấu được tổ chức ở Lier (Bỉ) là chặng World Cup Billiards thứ 5 trong hệ thống World Cup 2026 được Liên đoàn Billiards quốc tế (UMB) tổ chức trong năm nay. Tại chặng đấu này, Carom 3 băng Việt Nam có tổng cộng 7 đại diện tham dự gồm: Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Bao Phương Vinh, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận.

Việc chia nhóm hạt giống các cơ thủ được căn cứ vào Bảng xếp hạng UMB Events (chỉ tính điểm ở các chặng đấu World Cup và World Championship) được cập nhật vào ngày 14/6/2026. Theo đó, tốp 14 vận động viên đứng đầu trên Bảng xếp hạng sẽ mặc định được đặc cách giành vé vào thẳng vòng đấu chính (vòng 32 cơ thủ). Các cơ thủ được bốc thăm vào 8 bảng đấu (mỗi bảng 4 người). Theo Bảng xếp hạng này, 2 tay cơ của Việt Nam là Trần Quyết Chiến (hạng 12), Trần Thanh Lực (hạng 9) sẽ giành vé vào vòng đấu chính.
Trong khi đó, mặc dù cơ thủ Chiêm Hồng Thái dù đứng hạng 15 nhưng vẫn sẽ góp mặt tại giải từ vòng 32 cơ thủ, nhờ nhận được suất “wildcard” của UMB (Liên đoàn Billiards Carom thế giới).
Các cơ thủ còn lại của Billiards Việt Nam phải thi đấu vòng loại theo từng lượt đấu của mình để tranh vé dự vòng chính. Theo đó, cơ thủ Bao Phương Vinh (hạng 16) ra sân từ vòng loại thứ tư. Nguyễn Chí Long tranh tài từ vòng loại thứ ba. Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận phải xuất phát từ vòng loại thứ hai.

Những cái tên hàng đầu thế giới cũng nằm trong tốp được đặc cách xuất hiện từ vòng 32 cơ thủ, gồm: Cho Myung-woo (Hàn Quốc, hạng 1), Dick Jaspers (Hà Lan, hạng 2), Eddy Merckx (Bỉ, hạng 3), Marco Zanetti (Italia, hạng 4), Frederic Caudron (Bỉ, hạng 5), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 6), Martin Horn (Đức, hạng 7), Sameh Sidhom (Ai Cập, hạng 9), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 10), Jeremy Bury (Pháp, hạng 11), Heo Jung-han (Hàn Quốc, hạng 13) cùng 2 suất đặc cách dành cho đơn vị chủ nhà là Peter Ceulemans và Roland Forthomme.
Trước đó, ở chặng World Cup Billiards gần nhất diễn ra tại Porto (Bồ Đào Nha) hồi tháng 7, Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất. Tay cơ sinh năm 1999 vào đến bán kết. Anh cũng là đại diện Việt Nam có phong độ ổn định nhất trong những giải thi đấu quốc tế của UMB gần đây.