Fernandes được trao giải tại Lễ PFA Awards diễn ra tối 25/8. Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận danh hiệu cao quý này, đồng thời giúp Manchester United có thêm một cột mốc đáng chú ý sau nhiều năm vắng bóng ở giải thưởng của PFA.
Tiền vệ 31 tuổi vượt qua năm ứng viên còn lại, gồm bộ ba: Arsenal là David Raya, Gabriel và Declan Rice cùng Erling Haaland và Rayan Cherki của Manchester City.

Giải thưởng PFA được xem là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá Anh bởi người chiến thắng được chính các cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn. Giải được trao từ mùa 1973-1974.
Mùa giải cá nhân xuất sắc của Fernandes
Manchester United không giành danh hiệu mùa trước, nhưng Fernandes vẫn tạo dấu ấn nổi bật.
Đội trưởng Man United lập kỷ lục mới về số kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh với 21 lần, vượt qua cột mốc 20 kiến tạo mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng thiết lập. Fernandes cũng ghi 9 bàn và đóng vai trò đầu tàu trong màn hồi sinh của "Quỷ đỏ" dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.
Man United cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh và giành quyền trở lại Champions League, trong đó Fernandes là một trong những nhân tố quan trọng nhất.
Trước PFA, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được Hiệp hội Nhà báo Bóng đá Anh (FWA) và Ngoại hạng Anh bầu là Cầu thủ hay nhất mùa. Anh cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của PFA.
Danh hiệu mới giúp Fernandes hoàn tất cú hat-trick giải thưởng cá nhân quan trọng nhất mùa giải.

Đây cũng là lần thứ năm Fernandes được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa của Man United, thành tích chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ.
"Tôi rất tự hào và biết ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi. Đây là một mùa giải đặc biệt và tôi rất vui khi các cầu thủ lựa chọn mình", Fernandes chia sẻ sau khi nhận giải từ cựu tiền vệ Man United Juan Mata.
Đội trưởng "Quỷ đỏ" cho rằng, sự công nhận từ những cầu thủ thường xuyên đối đầu với anh có ý nghĩa đặc biệt, bởi họ là những người trực tiếp chứng kiến màn trình diễn trên sân.
Fernandes cũng nhấn mạnh các danh hiệu cá nhân không chỉ phản ánh nỗ lực của bản thân mà còn là kết quả của tập thể.
"Chúng tôi không thi đấu chỉ cho bản thân. Chúng tôi chơi bóng vì tập thể, câu lạc bộ và người hâm mộ", anh nói.
Khi được hỏi về kỷ lục 21 kiến tạo, Fernandes cho biết, anh chỉ thực sự chú ý khi thành tích này được nhắc đến nhiều hơn, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các tiền đạo - những người trực tiếp biến các đường chuyền của anh thành bàn thắng.
Man United vượt Liverpool về số danh hiệu PFA
Fernandes là cầu thủ Man United thứ 10 giành giải Cầu thủ hay nhất năm của PFA.
Trước anh, danh sách này gồm: Mark Hughes, Cristiano Ronaldo, Gary Pallister, Eric Cantona, Roy Keane, Teddy Sheringham, Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs và Wayne Rooney. Hughes và Ronaldo từng 2 lần giành giải.
Với danh hiệu của Fernandes, Man United nâng tổng số lần giành giải PFA lên 12, vượt Liverpool 2 lần để trở thành câu lạc bộ sở hữu nhiều danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA nhất.
Đáng chú ý, Fernandes cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu mùa giải 2025-2026.

Nhà vô địch Arsenal áp đảo đội hình với 5 cầu thủ gồm: David Raya, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber và Declan Rice. Manchester City có bốn đại diện là Erling Haaland, Rayan Cherki, Antoine Semenyo và Nico O'Reilly. Cái tên còn lại là tiền đạo Igor Thiago của Brentford.
O'Reilly giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất
Nico O'Reilly cũng mang về thêm một danh hiệu cho Man City khi được bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất năm của PFA.
Tiền vệ 21 tuổi có 5 bàn và 4 kiến tạo sau 34 trận tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Phong độ này giúp anh được huấn luyện viên Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh dự World Cup 2026.
"Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời và rất tự hào về những gì đạt được. Tôi giành hai danh hiệu cùng câu lạc bộ và được dự World Cup với đội tuyển. Tôi vô cùng hạnh phúc", O'Reilly chia sẻ.
Ở bóng đá nữ, Bunny Shaw giành giải Cầu thủ nữ hay nhất năm của PFA.
Lễ trao giải năm nay cũng có sự thay đổi về thời điểm tổ chức. PFA chuyển Lễ trao giải sang đầu mùa giải mới, qua đó cho phép các cầu thủ bỏ phiếu sau khi mùa giải kết thúc, thay vì phải chốt kết quả từ tháng 4 như trước.