Quyết Chiến dừng bước vòng 1/8 tại giải Billiards World Cup 2022

Tay cơ số 1 Việt Nam - Trần Quyết Chiến - đã không thể đổi màu huy chương tại giải Billiards World Cup 2022 đang diễn ra tại Mỹ khi để thua tay cơ Sameh Sidhom (Ai Cập, hạng 11 thế giới) tại vòng 1/8 giải Billiards World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng ngày 2/4 (theo giờ Việt Nam).

quyet-chien-1-1649434807.jpg
Tay cơ Trần Quyết Chiến

Sau khi xuất sắc vượt qua vòng bảng Cúp caron 3 băng World Cup Las Vegas 2022, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã gây tiếng vang khi vượt qua nhà vô địch thế giới năm 2003 Sayginer vào ngày 1/4 để giành vé vào vòng 1/8 của giải.

Trận đấu quyết định ở bảng D, Quyết Chiến vượt qua cơ thủ người Hàn Quốc - Cha Myeong Jong - với tỷ số 40-34 sau 24 lượt cơ. Kết thúc vòng bảng, Quyết Chiến xếp thứ hai, sau Sayginer. Hiệu suất (Avg) của Quyết Chiến ở vòng bảng là 1,552 điểm trên mỗi lượt cơ.

Rạng sáng nay giải bước vào lượt trận tại vòng 1/8 với tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ là trận đại chiến giữa Trần Quyết Chiến và "ngôi sao" người Ai Cập đang xếp hạng 9 thế giới Sameh Sidhom.

Đối thủ trong trận đấu này của Trần Quyết Chiến chính là người đã từng bị tay cơ Việt Nam đánh bại tại giải World Cup Ankara 2022 cách đây hơn 1 tháng. Trong lần gặp lại nhau này, Trần Quyết Chiến cũng đã tạo được một thế trận tốt. Dù cầm bi vàng, nhưng cơ thủ Việt Nam đã khởi đầu trận đấu bằng series 11 điểm ở lượt cơ thứ hai.

Trận đấu sớm nóng lên ngay từ lượt cơ thứ 2 khi Trần Quyết Chiến có một đường cơ ghi 11 điểm để dẫn trước 11-2. Ở những lượt cơ tiếp theo, Sidhom liên tục ghi điểm, bám đuổi Quyết Chiến rất quyết liệt và san hòa được cách biệt 18-18 ở lượt cơ thứ 10. Những phút sau đó, thế trận liên tục đảo chiều khi hai cơ thủ thay nhau dẫn trước. Hiệp 1 khép lại với cách biệt 26-22 nghiêng về cơ thủ Ai Cập.

quyet-chien-2-1649434807.jpg
Quyết Chiến chính thức dừng bước vòng 1/8 giải Billiards World Cup 2022

Sang hiệp 2, Sidhom có liền 2 series cao điểm để bứt lên dẫn 39-30. Trong khi đó, Quyết Chiến liên tục gặp khó với những thế bi rất xấu khiến khoảng cách ngày càng bị nới rộng. Chung cuộc, Quyết Chiến thua 38-50 sau 34 lượt cơ và chính thức nói lời chia tay với giải đấu World Cup trên đất Mỹ.

Một cơ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện cũng đã không thể tiến vào vòng 1/8 Billiards World Cup 2022. Quốc Nguyện đánh bại Dion Nelin nhưng lại để thua Piedrabuena và số hai thế giới Marco Zanetti ở vòng bảng. Kết thúc vòng bảng, cơ thủ gốc Gia Lai chỉ cán đích ở vị trí thứ ba, hiệu suất 1,452 điểm.

Đáng chú ý ở lượt trận này cũng chứng kiến hàng loạt các tay cơ mạnh bị loại. “Vua World Cup” người Thụy Điển Torbjorn Blomdahl thất thủ 38-50 sau 30 lượt cơ trước phong độ ấn tượng của tay cơ chủ nhà Pedro Piedrabuena.

"Ngôi sao" người Hàn Quốc Heo Jung Han (hạng 13 thế giới) để thua tay cơ người Colombia đang xếp hạng 260 thế giới Huberney Catano 40-50 sau 32 lượt cơ. “Phù thủy” Sayginer dừng bước khi để thua Kim Haeng Jik 20-50 sau 22 lượt cơ. “Thần đồng” Cho Myung Woo cũng bị loại khi không thể thắng thầy ruột của mình là Daniel Sanchez với tỉ số 41-50 sau 29 lượt cơ.

Trước đó tại vòng bảng chính thức, các cao thủ hàng đầu như Roland Fortthomme, “Thần cơ người Bỉ” Eddy Merckx (hạng 6 thế giới), Tayfun Tasdemir (hạng 7), Choi Sung Won hay Martin Horn đã bị loại.

P.L