Môn Bơi: Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn

Nguyễn Thị Ánh Viên và Trần Hưng Nguyên tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng về cho đoàn thể thao Quân đội, qua đó khẳng định sức mạnh môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với ngôi vị nhất toàn đoàn. 

anh-8-1671288512.jpg
Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) và Luong Jeremie Loic Nino (TP.HCM) cùng giành huy chương vàng nội dung 50m bướm nam. Ảnh: Quý Lượng

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) tiếp tục tỏa sáng khi xác lập kỷ lục quốc gia mới với thời gian là 27 giây 58 tại nội dung 50m bướm nữ. "Kình ngư" 17 tuổi này đã phá kỷ lục cũ của Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) năm 2015 (27 giây 60) và phá kỷ lục Đại hội của Nguyễn Thị Ánh Viên năm 2014 (28 giây 10). Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) về thứ hai với 28 giây 62. Huy chương đồng thuộc về Lê Quỳnh Như (Đồng Nai).

Sau bất ngờ khi giành 2 huy chương vàng nội dung 50m bướm nam thì trong ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) và Luong Jeremie Loic Nino (TP.HCM) đã cùng về đích với thười gian là 24 giây 22, đồng thời phá kỷ lục Đại hội 4 năm về trước (kỷ lục cũ là 24 giây 36) của Lê Nguyễn Paul (An Giang). Lê Nguyễn Paul chỉ về thứ ba và giành tấm huy chương vàng nội dung này. 

Trần Hưng Nguyên (Quân đội) cũng có cho mình tấm huy chương vàng thứ ba tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX khu về đích đầu tiên với thời gian là 2 phút 03 giây 32 tại nội dung 200m ngửa nam. Cao Văn Dũng (Hà Nội) về thứ hai với 2 phút 03 giây 65, huy chương đồng thuộc về Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội).

anh-5-1671288512.jpg
Ánh Viên tiếp tục giành tấm huy chương vàng cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Quý Lượng

Với thành tích 2 phút 18 giây 98, Ánh Viên cũng có tấm huy chương vàng cuối cùng tại Đại hội lần này ở nội dung 200m ngửa nữ. Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) về thứ hai với 2 phút 22 giây 12, Hoàng Thị Trang về thứ ba với 2 phút 22 giây 32. 

Còn tại nội dung 200m ếch nam, Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) đã phá kỷ lục Đại hội do chính anh thiết lập năm 2018 với thời gian là 2 phút 12 giây 82 (kỷ lục cũ 2 phút 14 giây 69). Lê Thành Được (Quân đội) về thứ hai ở 2 phút 17 giây 85. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội).

Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình ở nội dung 200m ếch nữ khi về đích đầu tiên ở 2 phút 37 giây 80, Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) về thứ hai với thời gian 2 phút 38 giây 96. Huy chương đồng thuộc về "kình ngư" 15 tuổi Nguyễn Ngọc Anh Thu (Quảng Bình). 

Mỹ Tiên còn giúp đoàn Long An có thêm tấm huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ khi cô và các đồng đội Trần Thị Hồng Gấm, Trần Thị Hồng Cẩm, Lê Thị Thiên Kim về đích đầu tiên với 8 phút 36 giây 97. Huy chương bạc thuộc về TP.HCM và huy chương đồng thuộc về Đồng Nai. 

anh-2-1671288694.jpg
Tấm huy chương vàng thuyết phục của đoàn Đà Nẵng nội dung tiếp sức 4x200m tự do. Ảnh: Quý Lượng

Ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Quốc Khải Hoàn đã phá kỷ lục Đại hội do chính đoàn Đà Nẵng xác lập 4 năm trước tại Hà Nội với thời gian là 7 phút 27 giây 46 (kỷ lục cũ 7 phút 35 giây 95). Trần Hưng Nguyên và các đồng đội giành tấm huy chương bạc cho đoàn Quân đội và huy chương đồng thuộc về TP.HCM. 

Như vậy, với 2 tấm huy chương vàng của Ánh Viên và Hưng Nguyên đã giúp đoàn Quân đội khẳng định sức mạnh ngôi vị nhất toàn đoàn trên "đường đua xanh" của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX với 15 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. TP.HCM xếp thứ hai với 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng của Hoàng Quý Phước và các đồng đội đã giúp đoàn Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ ba với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Võ Thị Mỹ Tiên cũng giúp Long An có tấm huy chương vàng thứ tư nhưng kém số huy chương bạc nên xếp sau đoàn Đà Nẵng.

 Bùi Lượng