Nguyễn Quang Thuấn phá kỷ lục Đại hội

Vượt qua người anh, người đồng đội Trần Hưng Nguyên đề giành tấm huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Quang Thuấn (em trai của Ánh Viên) đã xuất sắc xác lập kỷ lục mới môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

anh-1-2-1671115583.jpg
Vận động viên Nguyễn Quang Thuấn xuất sắc phá kỷ lục, giành huy chương vàng nội dung 400m hỗn hợp nam. Ảnh: Quý Lượng

Hai chị em Ánh Viên tiếp tục có một ngày thi đấu thành công, đặc biệt là Nguyễn Quang Thuấn khi phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 400m hỗn hợp nam. "Kình ngư" 16 tuổi của đoàn Quân đội đã bỏ xa đối thủ Cao Văn Dũng (Hà Nội) trước khi cán đích ở 4 phút 20 giây 19. Dũng về thứ hai với 4 phút 23 giây 10. Trong khi đó, người đồng đội của Thuấn cũng là người đang nắm giữ kỷ lục -Trần Hưng Nguyên - chỉ về thứ ba với thời gian là 4 phút 29 giây 12. Với tấm huy chương vàng cá nhân đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Quang Thuấn còn phá kỷ lục 4 phút 22 giây 56 của đàn anh.

Ánh Viên cũng thêm tấm huy chương vàng ở nội dung 200m hỗn hợp nữ khi về đích với thười gian là 2 phút 22 giây 72, Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) ở vị trí thứ hai với 2 phút 24 giây 78. Huy chương đồng thuộc về Nguyễn Thị Nhật Lam (Vĩnh Long).

Ở nội dung tiếp sức 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên và các đồng đội chỉ về thứ hai với thành tích là 4 phút 27 giây 47. Các "kình ngư" của TP.HCM xuất sắc giành huy chương vàng nội dung này với thời gian là 4 phút 21 giây 53.

ndat0678-1671115718.JPG
Huy Hoàng tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa khi xô đổ kỷ lục khi mới thiết lập vào sáng nay tại nội dung 800m tự do. Ảnh: Quý Lượng

Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình ở cự ly dài khi về đích nội dung 800m tự do nữ với thành tích là 9 phút 06 giây 32. Bỏ xa đối thủ Lê Thu Thủy (Đồng Nai) với 9 phút 11 giây 02. Trong ngày thi đấu hôm qua. Mỹ Tiên cũng bỏ xa người về thứ 2 tới 12 giây ở nội dung 1500m tự do. Huy chương đồng thuộc về Đặng Ái Mỹ (An Giang).

Lê Nguyễn Paul tiếp tục có thêm tấm huy chương vàng ở cự ly tốc độ 50m ngửa nam khi về đích đầu tiên ở 26 giây 05, về thứ hai là Trần Duy Khôi (TP.HCM) với thành tích là 26 giây 16.

Ngày thi đấu hôm nay cũng chứng kiến kỷ lục xô đổ kỷ lục tại nội dung 800m tự do nam. Trong vòng loại vào sáng nay, Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) đã xác lập kỷ lục mới từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII với thành tích là 8 phút 04 giây 78. Tuy nhiên, khi bước vào lượt thi đấu chung kết, kình ngư 20 tuổi này vẫn đạt được thành tích kết nhưng lại về vị trí thứ 2. Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) lại là người phá kỷ lục của Kim Sơn và bỏ xa đối thủ để về đích với thời gian là 7 phút 56 giây 49.

anh-3-2-1671115718.JPG
"Kình ngư" trẻ Mỹ Tiên tiếp tục thống trị cự ly dài của nữ. Ảnh: Quý Lượng

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ ba của Huy Hoàng tại Đại hội lần này qua đó giúp đoàn Quảng Bình tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ ba trên Bảng tổng sắp. Dẫn đầu vẫn là Quân đội với 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, thứ hau là TP.HCM với 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng.

Bùi Lượng