Premier League chuẩn bị đề xuất án phạt nặng với Man City

Manchester City đang đứng trước giai đoạn quyết định trong vụ việc liên quan 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Sau khi Ủy ban độc lập được cho là kết luận câu lạc bộ vi phạm 114/115 cáo buộc, vấn đề được quan tâm nhất lúc này là mức án dành cho đội chủ sân Etihad.

Theo các nguồn tin được The Athletic và Reuters dẫn lại, Ủy ban độc lập đã đưa ra phán quyết đối với các cáo buộc, nhưng hình phạt chưa được quyết định. Premier League được cho là sẽ đưa ra đề xuất về mức kỷ luật trước khi Ủy ban độc lập quyết định hình phạt cuối cùng. Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo sau khi án phạt chính thức được công bố.

Các hình thức kỷ luật được nhắc đến gồm phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu hoặc thậm chí loại khỏi Premier League. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào về mức án và việc Man City có bị xuống hạng hay không.

man-city-1790640804.jpg

Man City đối mặt nguy cơ chịu án phạt nặng

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Premier League, trước khi Man City bị chuyển lên Ủy ban độc lập vào tháng 2/2023. Các cáo buộc bao phủ nhiều nhóm vấn đề, trong đó có việc cung cấp thông tin tài chính không chính xác, thông tin về tiền lương của huấn luyện viên và cầu thủ, tuân thủ các quy định tài chính của UEFA và Premier League, cũng như cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra.

Theo hồ sơ được công bố trước đây, các cáo buộc liên quan đến giai đoạn từ mùa 2009-2010 đến 2022-2023, trong đó nhóm cáo buộc về thông tin tài chính tập trung vào giai đoạn 2009-2018.

Trong thời gian này, Man City đã vươn lên trở thành một thế lực lớn của bóng đá Anh và châu Âu. Câu lạc bộ giành nhiều danh hiệu Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League, đặc biệt sau khi được Abu Dhabi United Group tiếp quản năm 2008.

Chính quy mô thành công của Man City khiến mức án, nếu nghiêm khắc, có thể tạo ra tác động lớn đối với lịch sử các giải đấu mà câu lạc bộ đã tham dự.

Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt ở mức nào vẫn là vấn đề chưa được quyết định. Premier League cũng phải cân nhắc những hệ quả rộng hơn nếu Man City bị loại khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh, trong đó có ảnh hưởng tới giá trị thương mại và sức hút của giải đấu.

Man City chuẩn bị kháng cáo

Phía Man City tiếp tục khẳng định quá trình pháp lý chưa kết thúc và câu lạc bộ sẽ bảo vệ lập trường của mình.

Sau khi thông tin về phán quyết 114/115 cáo buộc xuất hiện, Man City cho biết, “quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn”, đồng thời nhấn mạnh còn nhiều bước phải hoàn tất và vụ việc đang chịu các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Câu lạc bộ trước đó luôn phủ nhận các cáo buộc.

Man City được cho là sẽ kháng cáo phán quyết và mức phạt nếu án kỷ luật được ban hành. Theo The Independent, các bên có thời hạn 14 ngày để thực hiện quyền kháng cáo đối với phán quyết của Ủy ban độc lập.

Điều này đồng nghĩa cuộc chiến pháp lý có thể tiếp tục kéo dài, ngay cả khi Premier League và Ủy ban độc lập công bố mức hình phạt.

man-city-1-1790640804.jpg

Các câu lạc bộ Premier League có thể đòi bồi thường

Hệ lụy của vụ việc không chỉ giới hạn ở Man City. Theo BBC, một số câu lạc bộ Premier League đã tìm kiếm tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu bồi thường nếu các vi phạm của Man City dẫn đến thiệt hại đối với họ. Một số đội bóng được cho là đã chuẩn bị phương án pháp lý từ trước khi thông tin về phán quyết được công bố.

Nếu Man City bị áp dụng các hình thức kỷ luật liên quan đến thành tích trong quá khứ, vấn đề có thể tiếp tục mở rộng sang quyền lợi của những câu lạc bộ từng cạnh tranh với họ trong các mùa giải nằm trong phạm vi điều tra.

Tuy nhiên, việc có phát sinh khoản bồi thường hay không, cũng như giá trị cụ thể, vẫn phụ thuộc vào các bước pháp lý tiếp theo.

Trong lúc tương lai của Man City đang được đặt trước nhiều dấu hỏi, vụ việc cũng khiến những tranh luận về các danh hiệu trong quá khứ được khơi lại.

Huấn luyện viên Tony Pulis - người từng dẫn dắt Stoke City - cho biết, ông cảm thấy bị tổn thương khi nhìn lại trận chung kết FA Cup 2011. Khi đó, Man City đánh bại Stoke City 1-0 nhờ bàn thắng của Yaya Toure để giành FA Cup đầu tiên kể từ năm 1969.

Huấn luyện viên Pulis cho rằng, phán quyết liên quan đến các quy định tài chính khiến ông có cảm giác bị lừa dối. Tuy nhiên, ông cũng không kỳ vọng Man City sẽ phải trả lại chiếc Cúp FA năm 2011 hay các danh hiệu khác.

“Tôi không mong Man City sẽ gọi điện cho tôi, hoặc câu lạc bộ, để trả lại chiếc Cup FA năm 2011 cũng như huy chương vô địch mà các cầu thủ của họ đã nhận được”, ông Pulis nói.

Theo cựu huấn luyện viên Stoke City, những hình thức như trừ điểm và phạt tiền có vẻ thực tế hơn việc thu hồi các danh hiệu đã được trao.

Quan điểm này cũng phản ánh một trong những câu hỏi phức tạp nhất của vụ việc: nếu Man City cuối cùng phải chịu các hình thức kỷ luật liên quan đến những mùa giải trong quá khứ, số phận của các danh hiệu đã giành được sẽ được xử lý như thế nào.

Từ đội bóng tầm trung đến thế lực hàng đầu nước Anh

FA Cup 2011 được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình của Man City. Sau khi được Abu Dhabi United Group tiếp quản năm 2008, câu lạc bộ nhanh chóng gia tăng đầu tư và trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Đỉnh cao đến vào năm 2023, khi Man City lần đầu vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn ba lịch sử cùng Premier League và FA Cup.

Trong giai đoạn được các cáo buộc đề cập, Man City cũng giành hàng loạt danh hiệu lớn tại Anh. Thành công trên sân cỏ giúp đội bóng xây dựng vị thế thương mại và thể thao đặc biệt lớn tại Premier League.

Giờ đây, toàn bộ di sản đó đứng trước một quá trình pháp lý mới. Phán quyết 114/115 cáo buộc đã được các nguồn tin lớn đưa tin, nhưng mức phạt cuối cùng chưa được công bố và Man City vẫn có quyền kháng cáo. Vì vậy, những kịch bản như trừ điểm, tước danh hiệu hay xuống hạng mới chỉ là các khả năng được đề cập, chưa phải kết quả cuối cùng.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)