Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng nay (14/3), tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành và một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới.

pho-thu-tuong-1741921821.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ngành và một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới

Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua nói chung, năm 2024 nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững trong các cấp ủy, chính quyền được nâng lên, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2025 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá và nhận định "văn hóa tiếp tục được quan tâm và chưa bao giờ văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng như trong thời điểm này", tại các Báo cáo trong Kỳ họp thứ 7 và 8, Quốc hội khóa XV, phần nội dung về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được đề cập khá toàn diện, được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, các cấp ủy Đảng, Chính quyền nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vị trí vai trò của văn hóa, quan điểm "văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội", từ đó quan tâm lãnh đạo có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hóa.

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao: Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Kết luận số 70-KL/TW về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

bo-truong-hung-1741921873.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề về phát triển du lịch, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được chú trọng và có chuyển biến tích cực, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy phát triển Ngành, nâng cao vị thế, đóng góp của lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Với quyết tâm tạo đột phá trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, chuyển đổi căn bản, toàn diện nhận thức, tư duy từ "làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hoá" thông qua công cụ pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động rà soát, nghiên cứu, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách, xử lý "khoảng trống về mặt pháp lý" giúp cho Ngành phát triển, theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Năm 2024, Bộ đã chủ trì, trình cấp có thẩm quyền thông qua 1 Luật, 1 Chương trình, cho ý kiến 1 Luật, ban hành 5 Nghị định, 2 Quy hoạch, 1 Chiến lược phát triển ngành; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo thẩm quyền 13 Thông tư; Trong đó, điểm nhấn quan trọng là Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tạo nguồn lực quan trọng cho văn hóa phát triển; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được thông qua, trong đó có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi tối đa cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Năm 2025 tổng số văn bản quy phạm pháp luật Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng, trình cấp thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền là 42 văn bản, trong đó có 1 luật, 23 Nghị định và 18 Thông tư (chưa tính các Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật).

Công tác xây dựng môi trường văn hóa gắn với xây dựng con người văn hóa đã đi đúng hướng, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, nhân dân là chủ thể để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đã được triển khai bài bản, từ làm điểm đến nhân rộng. Tính đến thời điểm hiện nay, 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng, phát triển được nhiều mô hình nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các nội hàm về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, các phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam được thực hành và triển khai rộng khắp.

cac-thu-truong-du-cuoc-hop-1741921939.jpg
Các Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự cuộc họp

Về thể thao, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt: Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới. Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thể thao Việt Nam dựa trên 2 trụ cột: Thể thao cho mọi người với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên tinh thần "Dân cường - Quốc thịnh". Năm 2024, số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên trên toàn quốc ước đạt 37,5% (tăng 8% so với năm 2023); cùng 27 hội thi và các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia tiếp tục được tổ chức trong năm 2024, thu hút trên 20.000 vận động viên tham dự; từ đó phát hiện, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao phát triển.

Thể thao thành tích cao giành được tổng số 482 huy chương vàng, 360 huy chương bạc, 372 huy chương đồng tại các giải thể thao quốc tế. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu giành huy chương đồng tại Cúp bóng chuyền nữ thế giới và lần thứ 2 giành huy chương vàng Cup Bóng chuyền châu Á. Đội tuyển nữ Futsal nữ Việt Nam xuất sắc đoạt chức vô địch Đông Nam Á.

Du lịch phục hồi tích cực sau đại dịch, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Năm 2024, toàn Ngành tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP và Chỉ thị số 08/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó du lịch đã lấy lại đà tăng trưởng và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước".

Nhiều sản phẩm du lịch mới đã được phát triển, đưa vào phục vụ du khách. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" và lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến hàng đầu châu Á".

Hai tháng đầu năm 2025, khách du lịch quốc tế đạt 3.964.399 lượt khách, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024.