Sau 5 vòng Ligue 1, Monaco giành 13 điểm, dẫn đầu Bảng xếp hạng với khoảng cách 2 điểm so với Lyon và Paris FC, đồng thời hơn PSG 5 điểm. Đội bóng Công quốc thắng cả 4 trận đầu tiên, đạt thành tích khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 1991-1992, thời điểm Arsene Wenger còn dẫn dắt câu lạc bộ.
Monaco cũng nằm trong nhóm 9 đội bóng chưa thua trận nào trên mọi đấu trường mùa này, bên cạnh những tên tuổi như Barcelona, Bayern Munich và Liverpool. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 2-1 trước PSG ngay tại Parc des Princes ở vòng 3 Ligue 1. Kết quả này không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng mà còn cho thấy Monaco đủ khả năng gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, Filipe Luis vẫn giữ thái độ thận trọng trước những kỳ vọng ngày càng lớn.
“Chúng tôi không nghĩ đến điều đó. Mục tiêu ấy không thực tế. Chúng tôi hiểu tình hình của câu lạc bộ. Tôi rất tham vọng, thực sự rất tham vọng, nhưng phải tập trung vào từng trận”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ với RMC khi được hỏi về khả năng cạnh tranh chức vô địch.
Trong chương trình After Foot, ông tiếp tục nhấn mạnh khoảng cách giữa Monaco và PSG vẫn còn đáng kể. Theo Filipe Luis, đội bóng thủ đô đã khẳng định vị thế hàng đầu bằng những thành công tại Champions League và không thể bị đánh giá thấp chỉ sau một thất bại.
Dù vậy, màn trình diễn của Monaco đã nhận được sự ghi nhận từ chính huấn luyện viên PSG Luis Enrique. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của đối thủ, đồng thời dành lời khen cho đồng nghiệp trẻ: “Tôi rất thích Filipe Luis vì tôi thích những huấn luyện viên dũng cảm và yêu bóng đá”.
Điều khiến Monaco được chú ý không chỉ là những chiến thắng đầu mùa mà còn nằm ở sự thay đổi trong cách tổ chức lối chơi. Mùa trước, đội bóng Công quốc chỉ đứng thứ bảy Ligue 1 và để thủng lưới 54 bàn, cho thấy những hạn chế đáng kể trong khâu phòng ngự dưới thời Adi Hutter rồi Sebastien Pocognoli.
Sự xuất hiện của Filipe Luis đang mang lại diện mạo mới. Với sơ đồ 4-2-3-1, huấn luyện viên người Brazil hướng Monaco đến lối chơi chủ động gây sức ép ngay từ tuyến đầu, thu hẹp không gian triển khai bóng của đối phương và nhanh chóng chuyển trạng thái khi giành lại quyền kiểm soát.

Thủ môn Lukas Hradecky cho biết, hàng phòng ngự Monaco từng có những thời điểm thiếu tổ chức, nhưng anh hài lòng hơn với những gì đội bóng thể hiện sau quá trình làm việc cùng huấn luyện viên mới. Sự cải thiện này đặc biệt quan trọng nếu Monaco muốn duy trì vị trí dẫn đầu trong một mùa giải kéo dài.
Các thống kê pressing cũng cho thấy dấu ấn của Filipe Luis. Aleksandr Golovin dẫn đầu Ligue 1 về số lần gây áp lực cường độ cao với 305 lần, trong đó có 196 lần ở phần sân đối phương. Lamine Camara đạt 258 lần, còn Paris Brunner có 239 lần. Những con số phản ánh cách Monaco triển khai sức ép trên diện rộng, thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân.
Triết lý của Filipe Luis được hình thành từ sự kết hợp nhiều trường phái bóng đá. Ông từng nhắc đến ảnh hưởng của Diego Simeone, người giúp ông thay đổi tư duy và khơi dậy niềm đam mê huấn luyện.
“Có lẽ tôi trở thành huấn luyện viên là nhờ Diego Simeone. Ông ấy thay đổi tư duy của tôi và khơi dậy sự quan tâm của tôi với nghề này”, Filipe Luis chia sẻ.
Bên cạnh Simeone, nhà cầm quân người Brazil còn chịu ảnh hưởng từ Jose Mourinho, Jorge Jesus và Pep Guardiola, đặc biệt trong cách tổ chức tấn công. Sự kết hợp giữa tính kỷ luật, pressing quyết liệt và khả năng kiểm soát thế trận đang giúp Monaco hình thành bản sắc rõ ràng hơn so với mùa trước.