Phát động giải Việt dã tỉnh Tây Ninh - Cúp Xi măng Fico năm 2023 

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức giải Việt dã tỉnh Tây Ninh - Cúp Xi măng Fico năm 2023. Giải dự kiến khai mạc vào lúc 6 giờ 30 ngày 25/3 tại Sân vận động tỉnh.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam, có tuổi đời từ 15 tuổi trở lên (sinh từ năm 2008 trở về trước), đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (vận động viên đang hưởng chế độ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Tây Ninh không được tham gia giải). Các đơn vị tham gia được phép đăng ký không giới hạn số lượng vận động viên của cả nam và nữ. Đăng ký từ ngày nhận Điều lệ đến hết ngày 20/3. Xuất phát lúc 7 giờ ngày 25/3 tại sân vận động tỉnh Tây Ninh.

tay-ninh-1678763903.jpg
Ảnh minh họa

Nội dung: cá nhân nữ, cự ly 3.000m. Xuất phát trước Sân vận động tỉnh - Đặng Ngọc Chinh, chạy thẳng đến ngã tư Đặng Ngọc Chinh - Trường Chinh, rẽ phải theo đường Trường Chinh - ngã tư Trường Chinh/ Nguyễn Chí Thanh, rẽ phải chạy theo đường Nguyễn Chí Thanh - ngã ba Nguyễn Chí Thanh/ Lê Duẩn, rẽ phải chạy theo đường Lê Duẩn - ngã tư Lê Duẩn/ Nam kỳ Khởi nghĩa, rẽ phải chạy theo đường Nam kỳ Khởi nghĩa - ngã tư Nam kỳ Khởi nghĩa/ Trường Chinh, rẽ trái theo đường Trường Chinh - ngã tư Trường Chinh/ Đặng Ngọc Chinh, rẽ trái theo đường Đặng Ngọc Chinh và về đích tại điểm xuất phát.

Cá nhân nam, cự ly 5.000m. Xuất phát trước Sân vận động tỉnh - Đặng Ngọc Chinh, chạy thẳng đến ngã tư Đặng Ngọc Chinh/ Trường Chinh, rẽ phải theo đường Trường Chinh - ngã tư Trường Chinh/ Nam kỳ Khởi nghĩa, rẽ trái chạy theo đường Nam kỳ Khởi nghĩa - ngã ba Nam kỳ Khởi nghĩa/ Nguyễn Hữu Thọ, rẽ phải chạy theo đường Nguyễn Hữu Thọ - ngã ba Nguyễn Hữu Thọ/ Nguyễn Chí Thanh, rẽ phải chạy theo đường Nguyễn Chí Thanh - ngã ba (Vòng xoay Đồng Hồ) Nguyễn Chí Thanh/ Phạm Tung, rẽ phải chạy theo đường Phạm Tung - ngã ba Phạm Tung/ Nam kỳ Khởi nghĩa, rẽ phải chạy theo đường Nam kỳ Khởi nghĩa - ngã tư Nam kỳ Khởi nghĩa/Trường Chinh, rẽ trái theo đường Trường Chinh - ngã tư Trường Chinh/ Đặng Ngọc Chinh, rẽ trái theo đường Đặng Ngọc Chinh và về đích tại điểm xuất phát.

Về giải thưởng: Giải đồng đội nữ và nam đều phải có thời gian hoàn thành cự ly là 30 phút. Ở giải nữ, Ban Tổ chức xét tổng thứ hạng của 5 vận động viên nữ về đầu/ đơn vị để xếp hạng. Ở giải nam, Ban Tổ chức xét tổng thứ hạng của 10 vận động viên nam về đầu/ đơn vị để xếp hạng.

Giải Đồng đội (nam, nữ), hạng nhất: Cúp, Huy chương vàng và tiền thưởng; hạng nhì: Huy chương bạc và tiền thưởng; hạng ba: Huy chương đồng và tiền thưởng.

Giải Cá nhân (nam, nữ) gồm hạng nhất: Cúp, Huy chương vàng, giấy chứng nhận và tiền thưởng; hạng nhì: Huy chương bạc, giấy chứng nhận và tiền thưởng; hạng ba: Huy chương đồng, giấy chứng nhận và tiền thưởng; giải Khuyến khích (từ hạng 4 đến hạng 10): Giấy chứng nhận và tiền thưởng.

Địa điểm nộp hồ sơ, đăng ký thi đấu: Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Tây Ninh (số 26 đường Hoàng Lê Kha - Phường 3 - TP. Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh).

Giải đấu nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và tập luyện môn Việt dã nói riêng trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ tỉnh Tây Ninh, góp phần nâng cao sức khoẻ để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Yến