Ông Nguyễn Văn Tuyết được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 16/7, Đại hội đại biểu Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khóa XIV được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

d-1-1657954405.jpg
Ông Nguyễn Văn Tuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khóa XIV được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Liên đoàn Đá cầu Việt Nam được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết các tổ chức, công dân Việt Nam trong xã hội, nhằm phát triển phong trào luyện tập, thi đấu, nâng cao thành tích, vị thế của môn Đá cầu trên đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới. 
Tại Việt Nam, đá cầu là môn thể thao dân tộc, là môn giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học. Phong trào tập luyện đá cầu được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc. Trải qua gần 40 năm hình thành và phát triển, hiện nay, môn đá cầu đã được các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm và tạo điều kiện phát triển, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia tập luyện. 
Tại các giải quốc tế, thành tích của đội tuyển đá cầu Việt Nam luôn có thứ hạng cao nhất. Đội tuyển Việt Nam 10 lần tham gia thi đấu tại các giải vô địch đá cầu thế giới và đều giảnh thành tích nhất toàn đoàn. Đá cầu đã 2 lần được đưa vào thi đấu tại SEA Games 22 và SEA Games 25. Tuy nhiên hiện nay mới có 15 tỉnh, thành phố có đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải vô địch quốc gia, đây là một con số khiêm tốn với sự phát triển của phong trào đá cầu hiện nay.

da-cau-4-1657954249.jpg
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trao quyết định thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Xuất phát từ tình hình đó, nhằm phát triển môn đá cầu, ngày 27/5/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1740 về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. Ngày 8/2/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. 
Trước nhu cầu phát triển của xã hội, ngày 16/7, đại hội thành lập Liên đoàn Đá cầu Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 thành viên. Ông Nguyễn Văn Tuyết, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Khóa XIV được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Đại hội cũng đã bầu ra 4 phó chủ tịch bao gồm: Ông Vũ Thái Hồng (Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng cục Thể dục thể thao); ông Bùi Thanh Dũng (Phó Giám đốc sở Văn hoá - Thể thao Thừa Thiên Huế); ông Nguyễn Trọng Bắc (Phó Giám đốc sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang); ông Nguyễn Ngọc Tú (Giám đốc trung tâm Thể thao quận 5, thành phố Hồ Chí Minh). Ông Mạc Xuân Tùng, phụ trách bộ môn đá cầu, Tổng cục Thể dục thể thao được bổ nhiệm chức tổng thư ký. 

da-cau-1-1657954249.jpeg
Liên đoàn Đá cầu Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức ra mắt. ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao nhấn mạnh: mục tiêu trong thời gian tới là có thể đưa môn đá cầu vào một kỳ SEA Games nào đó. Phát triển môn đá cầu ra khu vực và quốc tế cũng là sứ mệnh của Liên đoàn Đá cầu Việt Nam. Các địa phương có môn đá cầu cần tiếp cận theo hướng thể thao thành tích cao. Ngoài hệ thống giải vô địch quốc gia, giải vô địch trẻ quốc gia, Liên đoàn cần tính toán tổ chức giải ở các cấp độ, đặc biệt là cấp độ câu lạc bộ. Bên cạnh đó, với đặc thù môn đá cầu yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật đơn giản, có thể phát triển giải đá cầu theo hướng Festival... Đá cầu có tiềm năng phát triển tốt, trách nhiệm của Liên đoàn là vận động đưa môn Đá cầu vào giải thi đấu quốc tế. 
Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Chủ tịch Liên đoàn Đá cầu Việt Nam Nguyễn Văn Tuyết trân trọng cảm ơn Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao.... và mong rằng thời gian tới các bộ, ban ngành, tổ chức, cá nhân chung tay cùng Liên đoàn để đưa đá cầu Việt Nam phát triển, nâng cao thành tích, vị thế của môn đá cầu nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.
 

My Hạ