Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ 2023-2027

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) - đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2023-2027.

dk-1-1677562115.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (hàng thứ hai, bên phải), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2023-2027

Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á đã diễn ra tại thủ đô Bangkok - Thái Lan. Đây là Hội nghị lần thứ 10 được tổ chức. Tại Hội nghị, đại diện Liên đoàn Điền kinh các quốc gia thành viên trong khu vực đã họp bàn nhiều vấn đề quan trọng về sự phát triển chung của điền kinh Đông Nam Á nói chung và điền kinh các quốc gia thành viên nói riêng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2027 gồm 11 người, trong Ban chấp hành Hội đồng và 7 người trong ủy viên Hội đồng. Hội nghị cũng đã bầu ông Surapong Ariyamongkol (Thái Lan) làm Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ 2023-2027.

Hội nghị cũng bầu ra 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ 2023-2027 là ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và ông Tigor M.Tanjung của Indonesia.

dk-2-1677562115.jpg
Hội nghị Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á đã diễn ra tại thủ đô Bangkok - Thái Lan.

Ngay sau khi được tín nhiệm bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ 2023-2027, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: "Nhiệm vụ mới của Việt Nam với tư cách phó chủ tịch Hội đồng Điền kinh Đông Nam Á nhiệm kỳ 5 năm tới là cùng giúp đỡ các quốc gia trong khu vực cùng phát triển môn điền kinh. Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam sẽ có tiếng nói quyết định trong nhiều vấn đề tại khu vực Đông Nam Á và châu Á những năm tới".

Ngay sau Hội nghị này, những công việc mới được bàn bạc và triển khai ngay tại SEA Games 32, kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần đầu do Campuchia đăng cai vào tháng 5 tới. Tại Hội nghị các ý kiến đã đề xuất qua đó nên gia hạn thời gian đăng kí chính thức thi đấu vào đầu tháng 4 thay vì thời hạn là ngày 5/3 như Ban Tổ chức đề ra lúc này.

Ngoài ý kiến trên, về chuyên môn, các quốc gia mong muốn thay đổi thời gian tổ chức nội dung đi bộ và marathon của môn Điền kinh lên ngày 6/5 thay vì ngày 16/5 theo lịch cũ. Khi có văn bản chính thức từ Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á, quyết định sẽ được gửi tới các Liên đoàn Điền kinh các quốc gia thành viên để có lịch chính thức.

Theo kế hoạch, môn Điền kinh SEA Games 32 có 47 nội dung, thi đấu, thi đấu chính thức từ 8 đến 13/5/2023 tại Phnom Penh (với các nội dung trong sân vận động) và kết thúc ngày 16/5/2023 với nội dung marathon và đi bộ 20km tổ chức ở Siem Reap.

P.V