
Đại hội đã bầu danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ II với 27 đại biểu. Các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ II (2025-2030) gồm Trung tướng Đào Gia Bảo và các ông Nguyễn Tuấn Cường, Võ Quốc Thắng. Ông Mai Thanh Ba được bầu giữ chức Tổng Thư ký Liên đoàn, ông Nguyễn Tô An giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm tra, ông Vũ Hải Quân giữ chức danh Trưởng Ban Tài chính.
Cùng với đó, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng đã quyết định thành lập Ban Cố vấn gồm 5 thành viên có uy tín trong lĩnh vực thể thao và học thuật, tiêu biểu như: ông Vương Bích Thắng - nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I và nhà sử học Dương Trung Quốc.
Được thành lập từ năm 2020, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) là một trong những Liên đoàn Thể thao quốc gia năng động và tự chủ tài chính hàng đầu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2020-2025), Liên đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần lan tỏa phong trào võ thuật tổng hợp (MMA) tại Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển chuyên nghiệp.

Chỉ trong vòng 5 năm, Liên đoàn đã kết nạp gần 1.000 hội viên, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, giao lưu, thi đấu ở cấp độ khu vực và toàn quốc. Các giải đấu do Liên đoàn tổ chức không chỉ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn mà còn góp phần đưa MMA đến gần hơn với công chúng yêu thể thao.
Đặc biệt, việc đào tạo và phát triển đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài theo chuẩn quốc tế là một điểm nhấn trong chiến lược phát triển bền vững của Liên đoàn.
Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đức Quỳnh khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, sự khởi đầu non trẻ của phong trào MMA cùng với những khó khăn khách quan khác, Liên đoàn vẫn từng bước xây dựng được nền móng vững chắc cho môn thể thao đối kháng đầy tiềm năng này. Từ việc ban hành Quy chế, tổ chức các giải đấu uy tín trong nước, đưa vận động viên đi thi đấu quốc tế, cho đến công tác đào tạo, phát triển lực lượng - tất cả là minh chứng cho tinh thần “không lùi bước” của những người đam mê võ thuật. Đại hội lần này sẽ là dịp để đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới, để MMA Việt Nam bước ra khu vực và thế giới.

Bước sang nhiệm kỳ II, với phương châm hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Hiệu quả - Phát triển”, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn, nhằm đưa MMA Việt Nam tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.
Trong đó, mục tiêu trọng tâm là đưa MMA vào hệ thống thi đấu quốc gia chính thức kể từ năm 2026. Các hệ thống giải đấu như Cúp các câu lạc bộ, giải vô địch quốc gia và giải vô địch trẻ quốc gia sẽ được xây dựng và tổ chức bài bản, theo chuẩn hóa chuyên nghiệp.
Song song với phát triển phong trào trong nước, Liên đoàn cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế và định hướng thành tích. Cụ thể, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam trong việc tuyển chọn lực lượng, tổ chức tập huấn và cử vận động viên tham dự các đấu trường thể thao lớn như: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao & Võ thuật châu Á trong nhà (AIMAG), SEA Games và các giải MMA khu vực.
Mục tiêu là không chỉ tham gia mà còn hướng tới việc nâng cao thành tích, khẳng định vị thế MMA Việt Nam trên bản đồ thể thao võ thuật khu vực.
Một điểm nhấn khác trong nhiệm kỳ tới là việc hoàn thiện hệ thống pháp lý cho MMA chuyên nghiệp tại Việt Nam. Liên đoàn sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện Luật, Quy chế tổ chức các giải đấu MMA theo thông lệ quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng nâng tầm giải Lion Championship - giải MMA chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay - để trở thành thương hiệu quốc gia có tầm vóc và ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á.
Với nền tảng vững chắc đã đạt được cùng định hướng phát triển rõ ràng, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam kỳ vọng nhiệm kỳ II sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới chuyên nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng với phong trào MMA thế giới.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài và những người hoạt động trong lĩnh vực Võ thuật tổng hợp trong nhiệm kỳ vừa qua.
Bà Lê Thị Hoàng Yến đánh giá: “Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam được thành lập đánh dấu cột mốc lịch sử phát triển của bộ môn Võ thuật tổng hợp tại Việt Nam (MMA). Trải qua nhiệm kỳ đầu tiên, trong bối cảnh ngành Thể thao chưa có bộ môn Võ thuật tổng hợp, các thành viên Ban Chấp hành hầu hết làm việc kiêm nhiệm,... nhưng Liên đoàn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực xây dựng phong trào, ổn định tổ chức, được các cơ quan quản lý, giới chuyên môn, người hâm mộ đánh giá cao. Liên đoàn luôn chú trọng tổ chức đào tạo huấn luyện viên và trọng tài; tổ chức thi đấu nề nếp, chuyên nghiệp; quan hệ hợp tác quốc tế phát triển thiết thực; đảm bảo kinh phí cho các hoạt động, nhất là tổ chức thành công giải vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp - LION Championship thời gian qua.
Bên cạnh đó, Liên đoàn cần nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thi đấu và đề xuất đưa môn Võ thuật tổng hợp vào hệ thống các giải thi đấu quốc gia, quốc tế hằng năm, để đội ngũ chuyên môn được ghi nhận thành tích, đẳng cấp, được hưởng các chính sách theo quy định. Tiếp tục tập trung xây dựng LION Championship trở thành giải chuyên nghiệp, thu hút các võ sĩ đỉnh cao trong khu vực, châu lục và quốc tế tham gia thi đấu”.