Al Hilal tiến gần chứ ký của Bruno Fernandes
Theo Daily Mail, sau 1 tuần đàm phán tích cực, phía câu lạc bộ Al Hilal tin rằng họ gần đạt được thỏa thuận với tiền vệ Bruno Fernandes từ Man United. Yếu tố then chốt trong quyết định của Fernandes là gia đình. Anh đang cân nhắc cùng người thân trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Al Hilal muốn nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Nhà đương kim á quân SPL chỉ chờ cái gật đầu từ tuyển thủ Bồ Đào Nha để gửi đề nghị chính thức đến Man United.
Theo tiết lộ, đội bóng thủ đô Riyadh sẵn sàng chi tới 100 triệu bảng cho Fernandes, một lời đề nghị hấp dẫn không chỉ về mặt tài chính mà còn kèm theo mức lương khổng lồ cho cầu thủ 30 tuổi này.

Dù Manchester United không có ý định bán cầu thủ quan trọng nhất của mình, tình hình tài chính hiện tại tại Old Trafford buộc họ phải cân nhắc những lời đề nghị lớn. Việc tái thiết đội hình dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim đòi hỏi ngân sách khổng lồ, và việc bán Fernandes có thể mở ra cơ hội cho các thương vụ khác.
Tiền vệ Bruno Fernandes ghi tới 19 bàn và thực hiện 20 pha kiến tạo trên mọi đấu trường trong mùa giải vừa qua, tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế tại United. Tuy nhiên, với một khoản tiền chuyển nhượng tiềm năng hơn 100 triệu bảng, Man United có thể sử dụng để đầu tư vào hàng công, nơi đang cần được củng cố.
Sau khi không thể chiêu mộ Liam Delap, câu lạc bộ đang chuyển hướng sang Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) và Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon), dù cả hai đều có giá trị hơn 50 triệu bảng.
Đưa ra đề nghị không tưởng với Zidane
Cùng với nỗ lực chiêu mộ Bruno Fernandes từ Man United, câu lạc bộ Al Hilal cũng sẵn sàng chi số tiền lớn dành cho huấn luyện viên Zidane.
Theo tiết lộ từ L'Équipe, Al Hilal đã tiếp cận cựu huấn luyện viên Real Madrid với một bản hợp đồng trị giá khoảng 100 triệu euro cho 1 năm dẫn dắt đội bóng. Đây là mức thu nhập chưa từng có trong lịch sử dành cho một nhà cầm quân của môn thể thao Vua.
Dự án này đi kèm với những điều kiện lý tưởng về tài chính, cơ sở vật chất và đội hình quy tụ nhiều "ngôi sao" như Joao Cancelo, Ruben Neves... Sau sự ra đi của huấn luyện viên Jorge Jesus, Al Hilal đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm xứng tầm và Zidane là cái tên được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp đã thẳng thừng từ chối. Dù số tiền được đề nghị có thể khiến bất kỳ ai dao động, Zidane vẫn giữ vững quan điểm của mình: ông chỉ trở lại băng ghế huấn luyện khi thực sự tìm thấy dự án phù hợp về chuyên môn và cảm xúc.
Cụ thể, Zidane vẫn đang chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển Pháp, điều mà ông từng không giấu giếm mong muốn kể từ khi rời Real Madrid năm 2021. Với hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Didier Deschamps kéo dài đến năm 2026, Zidane vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thay vì chạy theo danh vọng ngắn hạn.
"Tôi cảm thấy mình xứng đáng với đội tuyển quốc gia Pháp, nơi tôi đã chơi và dành hơn 10 năm cống hiến với tư cách là một cầu thủ. Tất nhiên, trở thành huấn luyện viên của tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ. Tôi rất mong chờ điều đó", Zidane chia sẻ.
“Tôi đã tạm dừng sự nghiệp của mình một thời gian, nhưng tôi cảm thấy bản thân luôn sẵn sàng trở lại ghế huấn luyện", cựu danh thủ người Pháp khẳng định.