Thời điểm thành lập vào năm 2010, Muay còn là một môn thể thao khá mới mẻ tại Việt Nam. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn, huấn luyện viên, vận động viên và cộng đồng yêu Muay, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành Thể thao, các sở ban ngành và doanh nghiệp, Muay TP.HCM đã nhanh chóng khẳng định vị thế tiên phong. Chặng đường 15 năm ấy không chỉ là quá trình phát triển mà còn là một hành trình xây dựng nền tảng bền vững, tạo dựng thương hiệu thể thao uy tín trong lòng người dân thành phố mang tên Bác.

Ngay từ giai đoạn đầu tiên (2010-2015), TP.HCM đã mạnh dạn tổ chức các giải đấu lớn như Giải Vô địch Muay toàn quốc, Thai Fight và Giải Muay châu Á - những sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam - tạo tiền đề cho sự phát triển phong trào trên cả nước. Từ năm 2016 đến 2020, Liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyên môn thông qua việc đào tạo huấn luyện viên quốc tế, tổ chức các sự kiện tầm cỡ như ONE Championship, đồng thời đưa Muay chính thức trở thành môn thi đấu trong hệ thống Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.
Giai đoạn 2021-2025 đánh dấu bước chuyển mình chuyên nghiệp của Muay TP.HCM với việc tổ chức và tham gia nhiều giải đấu quốc tế như IPPC, MTGP, SEA Games và AIMAG. Đáng chú ý, tất cả các hoạt động này đều được thực hiện thông qua nguồn lực xã hội hóa, thể hiện năng lực tự chủ và tầm vóc mới của Liên đoàn trong xu thế hội nhập.
Thành tích thi đấu của Muay TP.HCM trong 15 năm qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phát triển. Các vận động viên của thành phố đã giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại các kỳ SEA Games 30, 31 và 32. Trên đấu trường quốc tế, TP.HCM còn sở hữu 9 huy chương vàng châu Á, 10 huy chương vàng thế giới cùng nhiều đai vô địch danh giá tại các giải đấu chuyên nghiệp, như: Thai Fight, One Championship, All Star Fight, MTGP, WBC, WMC. Trong nước, TP.HCM liên tục giữ vững vị trí nhất, nhì toàn đoàn tại các giải đấu cấp quốc gia suốt nhiều năm liền.
Không chỉ dừng lại ở các thành tích chuyên môn, phong trào tập luyện Muay tại TP.HCM cũng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, thành phố có hơn 3.000 người tập luyện thường xuyên, gần 100 câu lạc bộ hoạt động tích cực tại các quận huyện, và hơn 10 trường học đã đưa Muay vào chương trình ngoại khóa với gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia. Những con số này phản ánh rõ nét sức lan tỏa của bộ môn Muay trong đời sống cộng đồng.

Nhằm tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai, Liên đoàn Muay TP.HCM đã xác định các định hướng chiến lược rõ ràng. Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, mở rộng mạng lưới câu lạc bộ, đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh môn thể thao này đến gần hơn với công chúng. Song song đó, Liên đoàn đang tích cực kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý, đồng thời xây dựng hệ thống KPI cho các câu lạc bộ, huấn luyện viên và vận động viên nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu và quản trị.
Một trong những định hướng quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo là tăng cường hợp tác quốc tế. Liên đoàn Muay TP.HCM đang tích cực xây dựng mối quan hệ với các tổ chức Muay lớn trên thế giới, đặc biệt là tại Thái Lan, Myanmar, Malaysia - những quốc gia có truyền thống mạnh về bộ môn này. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng đẩy mạnh tổ chức các chương trình giao lưu, cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các khóa đào tạo quốc tế, mở rộng cơ hội cọ xát chuyên môn và giới thiệu hình ảnh Muay Việt Nam đến bạn bè thế giới.
Các hội nghị, hội thảo, sự kiện thể thao quốc tế cũng là những sân chơi quan trọng để Muay TP.HCM tham gia học hỏi, đồng thời quảng bá văn hóa và con người Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần khẳng định vị thế của Liên đoàn Muay TP.HCM trên trường quốc tế.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập là dịp quan trọng để nhìn lại những mốc son đáng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước và tiếp thêm động lực cho những người đang tiếp bước. Nhân dịp này, đại diện Liên đoàn Muay TP.HCM đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo các cấp Trung ương và địa phương, UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, các đơn vị, câu lạc bộ, vận động viên, huấn luyện viên và toàn thể cộng đồng yêu Muay đã đồng hành cùng Liên đoàn trong suốt chặng đường vừa qua.
Trong bối cảnh Thể thao Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với quốc tế, Liên đoàn Muay TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục tiên phong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tổ chức thi đấu, xây dựng phong trào vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thể thao nước nhà. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã xây dựng và sự đồng hành của toàn xã hội, Muay TP.HCM sẽ tiếp tục vươn xa, giữ vững vai trò đầu tàu, xứng đáng là niềm tự hào của thể thao thành phố và quốc gia.