
Ông Andrew Parsons đã giành được 109 trong tổng số 177 phiếu hợp lệ, vượt qua đối thủ là Dong Hyun Bae của Hàn Quốc (68 phiếu) để tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho nhiệm kỳ thứ ba và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng kéo dài 4 năm.
Ông Parsons - cựu Chủ tịch Ủy ban Paralympic Brazil và Ủy ban Paralympic châu Mỹ - được bầu vào Ban Lãnh đạo IPC lần đầu tiên vào năm 2009. Trước khi trở thành Chủ tịch thứ ba của IPC vào năm 2017, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch từ năm 2013 đến 2017. Trong 8 năm đầu tiên giữ chức Chủ tịch, ông Parsons đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Ông đảm bảo quan hệ đối tác dài hạn với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) kéo dài đến năm 2032, thay đổi hướng đi chiến lược của IPC, tập trung vào việc thể hiện tác động của Phong trào Paralympic trong việc thúc đẩy hòa nhập xã hội. Ông cũng đã dẫn dắt Phong trào Paralympic vượt qua đại dịch COVID-19 và giám sát thành công việc tổ chức các kỳ Đại hội lớn, bao gồm; Tokyo 2020, PyeongChang 2018, Beijing 2022 và Paris 2024. Đặc biệt, Thế vận hội Paralympic Paris 2024 được ca ngợi là "ngoạn mục nhất" trong lịch sử khi thiết lập các kỷ lục mới về số lượng Ủy ban Paralympic Quốc gia và vận động viên tham dự.
Ông Bae bắt đầu tham gia vào thể thao người khuyết tật từ năm 2012, thành lập Liên đoàn Biathlon Người khuyết tật Hàn Quốc (nay là Liên đoàn Trượt tuyết Bắc Âu Người khuyết tật Hàn Quốc). Ông cũng là người sáng lập Đội Thể thao mùa Đông doanh nghiệp đầu tiên của đất nước, Đội Trượt tuyết Bắc Âu Xây dựng Changseong, vào năm 2015. Ông từng giữ vai trò Trưởng đoàn Thể thao Hàn Quốc tại Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018 và Paralympic Paris 2024. Ông mới được trao Huy chương châu Á tại Lễ trao giải “ASIAN Awards của Ủy ban Paralympic châu Á 2025” để ghi nhận những đóng góp của ông cho Phong trào Paralympic. Ông Bae, 42 tuổi, là Chủ tịch Quỹ BDH và Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Changseong. Ông là người Hàn Quốc đầu tiên tham gia tranh cử chức Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế, tuy nhiên đã không thể giành được chiến thắng.
Cũng tại Đại hội đồng IPC 2025, các tổ chức thành viên IPC đã bầu ra 2 Phó Chủ tịch mới, kế nhiệm ông Duane Kale (New Zealand) - người vừa hết số nhiệm kỳ tối đa. Theo đó, vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất thuộc về bà Leila Marques Mota (Bồ Đào Nha). Bà là bác sĩ y khoa, từng là vận động viên bơi 4 lần tham dự Paralympic và là Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Bồ Đào Nha. Bà cũng là Trưởng đoàn Thể thao Bồ Đào Nha tại Paralympic Tokyo 2020. Vị trí Phó Chủ tịch thứ hai là ông John Petersson (Đan Mạch). Ông là cựu vận động viên bơi đã 5 lần tham dự Paralympic, từng giành được 15 huy chương. Ông có thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Âu và hiện là Chủ tịch Ủy ban Paralympic Đan Mạch.