Những pha bóng đẹp mắt trong trận đánh đôi cuối cùng của Roger Federer

Cặp đôi Roger Federer- Rafael Nadal đã thua 6-4, 6-7, 9-11 trước cặp đôi của Mỹ, Frances Tiafoe - Jack Sock. Dù sở hữu kỹ thuật cao và vẫn còn rất nhiều sự tinh tế trong cách chơi, nhưng sự tàn phá của chấn thương đối với hai đầu gối, đặc biệt là đầu gối bên phải, đã khiến Federer không thể dốc hết sức lực như đã từng làm trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình…

Càng về cuối trận đấu, khi cả 2 séc 2 và 3 đều phải giải quyết bằng tie-break, “Tàu tốc hành” càng lộ rõ sự hụt hơi. Anh và Nadal chơi tốt trong séc đầu tiên, nhưng sang séc 2, Federer lộ rõ điểm yếu về khả năng di chuyển, và Sock/Tiafoe đã khai thác tốt điều này. Phần nhiều trong các pha đánh chéo góc, Federer không thể đáp trả…


Mai Anh