Nhiều hoạt động thể thao bổ ích dành cho trẻ em dịp hè tại Bắc Ninh

Vào mỗi dịp hè, các sân chơi thể thao dành cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lại trở nên sôi động. Từ các trung tâm thể thao hiện đại đến những câu lạc bộ thể thao ở thôn, tổ dân phố, nhiều mô hình tập luyện được duy trì, đổi mới, tạo môi trường bổ ích để trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần.

Tại câu lạc bộ Cờ vua Bắc Giang (phường Bắc Giang), không khí học chơi cờ diễn ra sôi nổi. Trong căn phòng rộng với hàng chục bàn cờ được xếp ngay ngắn, các em nhỏ chăm chú quan sát từng quân cờ, say mê tính toán các nước đi. Có em mới làm quen với những nước đi cơ bản nhưng cũng có nhiều em đã tham gia các giải đấu cấp tỉnh, khu vực. Không chỉ giúp phát triển tư duy logic, khả năng ghi nhớ, tập trung, Cờ vua còn rèn luyện đức tính kiên trì, bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống nên ngày càng được các em nhỏ yêu thích. Dịp hè năm nay, câu lạc bộ thu hút hơn 100 học viên ở nhiều độ tuổi. Để đáp ứng số lượng học viên đông, Ban huấn luyện chia thành nhiều lớp theo trình độ và độ tuổi. Các buổi học không chỉ dừng lại ở hướng dẫn kỹ thuật mà còn tổ chức thi đấu thực hành, tạo môi trường giao lưu để các em thêm hứng thú. 

que-vo-1782194463.jpg
Các em nhỏ  luyện tập bóng đá tại Trung tâm bóng đá cộng đồng Bắc Ninh FC

Bên cạnh Cờ vua, dịp hè, Bóng đá cũng là môn thể thao thu hút đông đảo thiếu nhi. Buổi chiều tại sân tập của Trung tâm bóng đá cộng đồng Bắc Ninh FC (phường Quế Võ) luôn tràn ngập tiếng cười nói, hò reo của các học viên nhỏ tuổi. Dưới cái nắng đầu hè, từng nhóm hăng say tập dẫn - chuyền bóng, phối hợp chiến thuật dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động với giáo trình đặc biệt xây dựng bởi cố vấn cấp cao câu lạc bộ Bóng đá Bắc Ninh - huấn luyện viên Park Hang-seo - khóa học bóng đá cộng đồng luôn được các em nhỏ trên địa bàn hào hứng đón đợi trong dịp hè. Ngoài dạy kỹ năng chơi bóng, Trung tâm chú trọng giáo dục ý thức kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời tổ chức các ngày hội bóng đá để trẻ có cơ hội cọ xát, tăng sự tự tin và niềm yêu thích với môn thể thao “vua".

Bên cạnh các trung tâm thể thao lớn, ở nhiều địa phương, các lớp học thể thao hè quy mô nhỏ được duy trì hiệu quả theo mô hình câu lạc bộ gia đình, tổ dân phố hoặc nhóm cộng đồng. Tại Trung tâm Văn hóa xã Yên Phong, câu lạc bộ điền kinh xã đón hàng trăm thanh thiếu nhi đăng ký tham gia tập luyện. Không chỉ là nơi tập luyện thể thao, câu lạc bộ còn là môi trường giáo dục ý chí, kỷ luật cho nhiều thanh thiếu nhi địa phương. Tại đây, các em được tạo điều kiện luyện tập hoàn toàn miễn phí. Những em có tố chất, đam mê được bồi dưỡng nâng cao tham gia các giải việt dã, điền kinh do tỉnh, các ngành tổ chức.

Một trong những điểm sinh hoạt thể thao quen thuộc của thiếu nhi dịp hè thôn Hai Mươi (xã Lục Nam) là câu lạc bộ bóng bàn gia đình của ông Phạm Văn Kiều. Tại đây, huấn luyện viên là các thành viên trong gia đình ông Kiều và phòng tập chính là khoảng sân rộng được đầu tư mái che với bàn bóng tiêu chuẩn.

yen-phong-1782194723.jpg
Câu lạc bộ điền kinh Yên Phong - nơi luyện tập thể thao của thanh thiếu niên địa phương trong dịp hè

Không chỉ đơn thuần là những lớp học thể thao mùa hè, các sân chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy sự chung tay tích cực của cả cộng đồng trong việc chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho trẻ em. Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương, hệ thống sân chơi thể thao cho trẻ em dịp hè ngày càng đa dạng.

Nhiều trung tâm thể thao đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, mở thêm các lớp năng khiếu với đa dạng bộ môn. Các câu lạc bộ cộng đồng, nhóm thể thao tại khu dân cư cũng được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để trẻ em tham gia tập luyện ngay gần nơi sinh sống.

Không ít mô hình được hình thành từ sự tự nguyện đóng góp công sức của người dân, những người yêu thể thao và các bậc phụ huynh. Từ vài chiếc bàn bóng bàn đặt trong sân nhà, một khoảng sân cầu lông ở tổ dân phố hay những buổi hướng dẫn bóng đá miễn phí cho trẻ em, nhiều địa điểm đã dần trở thành nơi sinh hoạt thể thao quen thuộc mỗi dịp hè. Bên cạnh đó, hầu hết các địa phương đều quan tâm cải tạo sân bãi, tận dụng nhà văn hóa, khu vui chơi công cộng để tổ chức các hoạt động thể thao cho thiếu nhi.

Có thể nói, việc duy trì, nhân rộng các mô hình sân chơi thể thao cộng đồng không chỉ chăm lo đời sống tinh thần, thể chất cho trẻ em mà còn là môi trường phát hiện, bồi dưỡng nhân tố năng khiếu cho thể thao thành tích cao, góp phần gắn kết, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư. 

Hoài Phương