Nhật ký SEA Games 32 ngày 15/5: Bóng đá nữ giành huy chương vàng thứ 17 trong ngày

Trong ngày 15/5, các vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi có thêm 17 huy chương vàng để tiếp tục củng cố ngôi đầu Bảng sắp huy chương Đại hội với 124 huy chương vàng, hơn Thái Lan đứng ở vị trí thứ nhì tới 30 huy chương vàng. Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất trong ngày chính là tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đây là lần thứ tư liên tiếp, các nữ "Chiến binh Sao Vàng" lên ngôi Hậu SEA Games. Và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng là đội duy nhất ở Đông Nam Á lập được kỳ tích này tính đến thời điểm hiện tại.

z4348097852733-1104f636ddcd0896b29cc06266f260bb-copy-1684166007.jpg
Dấu ấn lớn nhất trong ngày chính là tấm huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam đã có một ngày thi đấu ấn tượng với loạt huy chương vàng trong các môn như: Vật (6 huy chương vàng), Judo (4 huy chương vàng), Kick-Boxing (2 huy chương vàng), Võ gậy, Taekwondo, Đấu kiếm, Cầu mây.

Thi đấu ấn tượng nhất trong ngày hôm nay là các vận động viên ở môn Vật khi giành trọn 6 huy chương vàng ở cả 6 nội dung tham dự. Những tấm huy chương vàng này được mang về nhờ công của Đặng Thị Linh (76kg nữ), Lại Diệu Thương (68kg nữ), Nguyễn Thị Xuân (50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg nữ), Trần Ánh Tuyết (59kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg nữ).

Sau 2 ngày thi đấu, các đô vật Việt Nam đã giành 9 huy chương vàng tại SEA Games 32.

vat-4-1684153125.jpg
Các đô Vật Việt Nam giành trọn 6 huy chương vàng ở cả 6 nội dung tham dự

Cùng với đó, môn Judo cũng thi đấu thành công khi các võ sĩ Việt Nam góp mặt ở nội dung chung kết 4 hạng cân và tất cả đều thi đấu xuất sắc, qua đó giành thêm 4 huy chương vàng nhờ công của Nguyễn Nhạc Như An (44kg nữ), Hoàng Thị Tình (48kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Thúy (52kg nữ) và Lê Anh Tài (90kg nam).

Tính đến thời điểm hiện tại, Judo Việt Nam đang có được 7 huy chương vàng và sẽ còn ngày thi đấu 16/5 nữa để nâng cao thành tích.

Trong khi đó, Kick-boxing cũng mang về 2 huy chương vàng nhờ công của Nguyễn Thị Hằng Nga (hạng cân dưới 48kg nữ) và Lê Thị Nhi (hạng cân dưới 50kg nữ).

Vũ Thị Thanh Bình mang về 1 huy chương vàng cho Võ gậy nội dung đơn nữ.

Trong trận chung kết môn Taekwondo hạng dưới 63kg của nam, võ sĩ Phạm Đăng Quang đã thắng đối thủ Thái Lan và mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng thứ 120 của đoàn Thể thao Việt Nam, củng cố vững chắc ngôi đầu trong ngày thi đấu chính thức thứ 10 tại SEA Games 32.

le-anh-tai-1684155139.jpeg
Judo Việt Nam đang có được 7 huy chương vàng

Võ sĩ Bạc Thị Khiêm giành huy chương bạc sau khi thua đối thủ chủ nhà Campuchia Casandre Nicole Tubbs với tỷ số 0-2 trong trận chung kết Taekwondo hạng dưới 67kg nữ.

Trước đó, đội tuyển cờ Tướng đã mang về thêm 2 huy chương vàng cho đoàn Thể thao Việt Nam. Các kỳ thủ Đặng Cửu Tùng Lân và Nguyễn Quang Nhật xuất sắc giành huy chương vàng nội dung cờ Nhanh đồng đội nam trong khi Lại Lý Huynh giành chiến thắng nội dung chung kết cờ Tiêu chuẩn cá nhân nam.

Kết thúc các nội dung thi đấu tại SEA Games 32, đội tuyển cờ Tướng Việt Nam đã vượt chỉ tiêu đề ra khi đoạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Trong ngày, Đấu kiếm nam gồm các kiếm thủ: Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi cũng mang về chiến thắng ở trận chung kết Đồng đội nam kiếm chém với thành tích 45-32 trước Singapore để giành huy chương vàng. Kết quả này giúp đội tuyển đấu kiếm Việt Nam kịp hoàn thành chỉ tiêu 3 huy chương vàng tại SEA Games lần này.

k2-1684140379.jpg
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 3 huy chương vàng tại SEA Games 32

Các vận động viên của đội tuyển Cầu mây cũng giành huy chương đầu tiên ở nội dung Đôi nữ của Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Myanmar, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trở thành đội đầu tiên trong lịch sử SEA Games đoạt huy chương vàng Bóng đá nữ 4 kỳ liên tiếp. Đây cũng là lần thứ 11 Bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi Hậu ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

20-1684166687.jpg
Các cô gái Việt Nam là đội duy nhất của Đông Nam Á lập được kỳ tích

Tính đến 23 giờ ngày 15/5, đoàn Thể thao Việt Nam vẫn dẫn đầu trong Bảng tổng sắp huy chương với 124 huy chương vàng, 100 huy chương bạc và 98 huy chương đồng; Xếp vị trí thứ hai là Thái Lan với 94 huy chương vàng, 76 huy chương bạc, 93 huy chương đồng; Xếp thứ ba là đoàn Indonesia với 74 huy chương vàng, 67 huy chương bạc, 923 huy chương. Chủ nhà Campuchia xếp thứ tư với 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc, 113 huy chương đồng.

P.V