Trận chung kết giữa Nhật Bản và Thái Lan diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính đúng với tính chất một cuộc đấu tranh ngôi vô địch châu lục. Ngay từ phút thứ năm, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số sau khi Arriya bên phía Thái Lan mất bóng gần khung thành. Các cầu thủ Nhật Bản nhanh chóng phối hợp và Sara Oino chích mũi giày tinh tế để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.
Thái Lan không mất quá nhiều thời gian để đáp trả. Phút thứ chín, từ một pha phối hợp đá phạt góc, Jenjira Bubpha xử lý khéo léo rồi dứt điểm cực mạnh, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tái lập thế dẫn bàn ở phút 21 với một pha dàn xếp đá phạt góc nhuần nhuyễn, Darika tung cú đá nối chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng cũng chỉ 4 phút sau (phút 25), Nattamon Artkla cướp bóng ở giữa sân, dứt điểm quyết đoán gỡ hòa 2-2 cho Thái Lan.
Hòa nhau 2-2 sau 40 phút thi đấu chính thức, 2 đội bước vào hiệp phụ. Phút 43 (hiệp phụ thứ nhất), Paerploy Huajaipetch thực hiện cú sút từ chấm phạt góc xuyên qua 2 cầu thủ phòng ngự, nâng tỷ số lên 3-2 cho Thái Lan. Nhưng ngay lập tức, Nhật Bản đáp trả. Phút 44, từ một pha đá biên bên cánh phải, Yuraki xử lý một nhịp rồi tung cú sút chéo góc đẹp mắt, gỡ hòa 3-3.
Không thể phân định thắng thua sau 2 hiệp phụ, Nhật Bản và Thái Lan bước vào loạt sút luân lưu cân não. Các học trò của huấn luyện viên Takehiro Suga đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng cần thiết, vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-2 để lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Futsal nữ châu Á sau 10 năm chờ đợi kể từ khi giải đấu ra đời.

Đây là chiến công xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của đội tuyển futsal nữ Nhật Bản, đặc biệt là sau 2 lần cay đắng về nhì trước Iran vào các năm 2015 và 2018. Lần này, họ không chỉ vào chung kết mà còn giành chức vô địch bằng chính phong độ và tinh thần kiên cường.
Trước đó, trong trận tranh hạng ba, Iran đã đánh bại chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-1 để giành huy chương đồng. Sau khi dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Torkaman ở hiệp 1, Iran bị gỡ hòa bởi pha lập công của Cai Jiayi đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Moghimi giúp Iran vươn lên dẫn 2-1 ở phút 30, trước khi Torkaman hoàn tất cú đúp với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 từ một cú sút xa.

Như vậy, 4 đại diện châu Á sẽ góp mặt tại Vòng chung kết Futsal nữ World Cup 2025 diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay, gồm: chủ nhà Philippines, Nhật Bản (vô địch châu Á 2025), Thái Lan (á quân) và Iran (hạng ba). Giải đấu năm nay sẽ có tổng cộng 16 đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới tranh tài.