Nhật Bản giành 3 huy chương vàng tại giải cầu lông Pháp mở rộng 2021

Sau giải Cầu lông Đan Mạch mở rộng, các tay vợt Nhật Bản một lần nữa cho thấy, đẳng cấp của mình để ghi dấu ấn tại giải Cầu lông Pháp mở rộng 2021.

Giải Cầu lông Pháp Mở rộng - French Open 2021 còn được biết đến dưới tên gọi chính thức là Yonex French Open 2021 diễn ra trong vòng 6 ngày, từ 26/10 đến 31/10 tại Stade Pierre de Coubertin với tổng tiền thưởng 600.000 USD. Tương tự những giải đấu khác thuộc hệ thống BWF SuperSeries 750, giải cầu lông Pháp Mở rộng 2021 có 5 nội dung thi đấu.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt người Nhật Bản - Kanta Tsuneyama (hạng 13 thế giới) - chắc chắn là bất ngờ lớn nhất tại giải cầu lông Pháp mở rộng năm nay. Trong trận chung kết dài 3 set với hạt giống số 4, người Đài Loan, Chou Tien Chen. Càng đánh càng hay, tay vợt Kanta Tsuneyama cũng cho thấy, anh xứng đáng có mặt trong trận đấu tranh ngôi vô địch, dù để thua 15/21 ở set 1, nhưng đã thắng lại 21/8, 21/17 ở 2 set sau đó và Kanta Tsuneyama đã xuất sắc giành chức vô địch ở nội dung danh giá này.

Được biết, suốt mấy năm qua, từ lúc lên số 2 thế giới, Chou Tien Chen đã không đồng hành cùng huấn luyện viên và mà chỉ đồng hành cùng chuyên gia tâm lý qua các giải đấu. Hậu quả là thứ hạng của anh càng lúc càng tụt dần.

ở nội dung đơn nữ, bé hạt tiêu Akane Yamaguchi đang xếp hạng 5 thế giới giành ngôi vô địch sau khi thắng đồng hương người Nhật Bản hạng 15 thế giới Sayaka Takahashi 21-18, 21-12. Đây là danh hiệu thứ 2 trong 2 tuần, trước đó Akane Yamaguchi  đã vô địch giải Đan Mạch mở rộng.

Sayaka Takahashi khởi đầu khá tốt bằng những cú đánh dọc dây để vượt lên dẫn điểm, trong lúc Akane Yamaguchi vẫn thể hiện lối chơi quen thuộc với những pha phông cầu sâu, thỉnh thoảng bỏ nhỏ bất ngờ và phản công hiểm hóc. 

Khi thể lực còn tốt, số 15 thế giới còn cầm cự được trong game đầu, nhưng sang game 2 thì đánh hỏng liên tục. Yamaguchi nhanh chóng kéo điểm số lên 19/6 trước lúc đánh chùng tay cho đồng hương kéo điểm sang 2 chữ số mới kết thúc trận chung kết. 

Chức vô địch thứ 3 của cầu lông Nhật Bản tại giải Pháp mở rộng năm nay là nội dung đôi nam nữ. Đang ở phong độ cao, Yuta Watanabe và Higashino một lần nữa cho thấy, sự thuyết phục khi dễ dàng vượt qua đôi vợt người Đan Mạch Christiansen và Boje sau 2 set với tỉ số cách biệt 21/8, 21/17.

Ở nội dung đôi nam, bất ngờ đã xảy ra khi đôi vợt hạt giống số 1 - Marcus Gideon và Kevin Sukamuljo đã để thua sau 2 set trước đôi vợt kỳ cựu của Hàn Quốc Ko Sung Hyun và Shin Baek Cheol. Đây mới là danh hiệu Super 750 đầu tiên trong sự nghiệp của Ko Sung Hyun và Shin Baek Cheol.

Còn trong trận chung kết đôi nữ, cuộc đấu nội bộ giữa 2 đôi vợt Hàn Quốc đã khép lại với chiến thắng 2-0 của Lee Sohee/Shin Sung Chan trước Kim So-yeong và Kong Hee-yong. Tỉ số các set là 21/17, 21/12.

Ra đời từ năm 1935, giải Cầu lông Pháp mở rộng nay thuộc Super 750 và trở thành giải thứ 6 được tổ chức trong năm 2021. Nhà vô địch Pháp mở rộng 2021 sẽ đưởng thưởng 11.000 điểm, á quân đạt 9.350 điểm, vào bán kết nhận 7.700 điểm, đến tứ kết có 6.050 điểm, dự vòng 1/8 được 4.320 điểm, vào vòng 1/16 đoạt 2.660 điểm. 

Các nhà vô địch giải Cầu lông Pháp mở rộng nhận số tiền thưởng như sau: vô địch 42.000 USD, á quân 20.400 USD, bán kết 8.400 USD, tứ kết 3.300 USD, vòng 1/8 được 1.800 USD và vòng 1/16 có 600 USD.

Ở nội dung đánh đôi, vô địch Pháp mở rộng 2021 có 44.400 USD, á quân 21.000 USD, tứ kết 8.400 USD, vòng 1/8 có 3750 USD, vòng 1/16 nhận 1.800 USD và vòng 1/32 hưởng 600 USD.

Sau khi Pháp mở rộng thuộc Super 750 khép lại, một số tay vợt hàng đầu sẽ sang Đức dự giải Hylo Open thuộc Super 500 có giải thưởng 320.000 USD.

P.V