Chuyên gia Connie Kwok Ka Yan: "Roller Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt"

Bên lề Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia 2026, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Connie Kwok Ka Yan - chuyên gia quốc tế của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (World Skate) - về sự phát triển của Roller Sports Việt Nam cũng như những định hướng giúp các vận động viên vươn ra đấu trường quốc tế.

Phóng viên: Đã nhiều lần đến Việt Nam làm việc, bà đánh giá như thế nào về sự phát triển của Roller Sports Việt Nam cũng như công tác tổ chức giải đấu năm nay?

Chuyên gia Connie Kwok Ka Yan: Tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê và sự chuyên nghiệp của các bạn đối với môn thể thao này.

3-1783137715.jpg
Bà Connie Kwok Ka Yan có nhiều năm đồng hành cùng Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV)

So với năm ngoái, giải đấu năm nay đã có nhiều bước tiến rõ rệt. Việt Nam đã có đường đua tiêu chuẩn 200m và số lượng vận động viên tham dự cũng đông hơn. Đó là một tín hiệu rất tích cực và tôi thực sự ấn tượng với những gì các bạn đã làm được.

Theo bà, các vận động viên Việt Nam cần làm gì để có thể hướng tới những đấu trường lớn như Giải vô địch châu Á, Giải vô địch thế giới hay xa hơn là World Skate Games?

Hiện nay, Việt Nam đã tổ chức được nhiều giải đấu hơn ở các địa phương, đồng thời có một giải vô địch quốc gia với chất lượng rất tốt. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các vận động viên.

Tôi cho rằng, các vận động viên cần được tham gia nhiều giải đấu quốc tế hơn, như Giải vô địch châu Á mở rộng hay Giải vô địch châu Á. Nếu có thêm cơ hội cọ xát, trong vài năm tới, họ hoàn toàn có thể hướng đến các giải đấu lớn hơn như Giải vô địch thế giới và World Skate Games.

6-1783137715.jpg
Bà Connie Kwok Ka Yan đánh giá cao sự tiến bộ của các vận động viên Việt Nam

Theo bà, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam cần hỗ trợ các vận động viên như thế nào để hiện thực hóa mục tiêu đó?

Phần lớn các giải đấu quốc tế đều phải đăng ký thông qua Liên đoàn. Vì vậy, Liên đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích các vận động viên tham dự nhiều giải đấu quốc tế hơn, đặc biệt là các giải vô địch châu Á.

Hiện nay, tôi đang phối hợp với Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam để tạo cơ hội đưa các vận động viên sang Trung Quốc và tham dự các giải vô địch châu Á khác. Tôi hy vọng trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ để ngày càng có nhiều vận động viên Việt Nam được thi đấu ở nước ngoài, qua đó tích lũy kinh nghiệm và từng bước nâng cao trình độ, hướng tới những đấu trường lớn của thế giới.

Xin cảm ơn bà!

Trung Kiên (thực hiện)