Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp vàng trong 30 phút

Chiều nay (9/5), trên sân vận động Morodok đã ghi nhận kỳ tích "có một không hai" khi "nữ hoàng" Điền kinh Việt Nam - Nguyễn Thị Oanh - lập cú đúp vàng chỉ trong 30 phút ở các nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

3-1683639674.jpg
Nguyễn Thị Oanh lập cú đúp vàng ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật

Sau khi Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng cự ly 5.000m trong ngày thi đấu đầu tiên, Ban Tổ chức đã thông báo đổi lịch thi đấu một lần nữa vào giờ chót gây bất lợi cho cô. Cụ thể, sau khi tham dự cự ly 1.500m lúc 17 giờ 30 ngày 9/5, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ 50, tức 2 cuộc đua chỉ cách nhau 20 phút.

Bên cạnh thử thách về mặt thể chất, việc thi liền 2 nội dung trong thời gian ngắn có thể dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua tất cả những trở ngại để hoàn tất cú hat-trick huy chương vàng cho tới thời điểm này tại SEA Games 32 khi cô mang về cho mình 3 huy chương vàng ở 3 nội dung 5.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

dk-1-1683638218.jpg
Cả 2 cuộc đua chỉ cách nhau trong hơn 20 phút

Ở cuộc đua 1.500m, Nguyễn Thị Oanh chỉ mất 4 phút 16 giây 85 để cán đích thành công. Thông số này bỏ xa thành tích người về nhì gần 8 giây. Dù chưa tốt bằng SEA Games năm ngoái (4 phút 14 giây 98) nhưng cũng dễ hiểu bởi đây mới chỉ một nửa thử thách với Oanh trong buổi chiều thi đấu hôm nay.

Ngay sau khi về đích 1.500m, Nguyễn Thị Oanh chỉ kịp lấy khăn lau mồ hôi rồi nhanh chóng đi vào đường hầm chuẩn bị cho nội dung diễn ra ngay sau đó là 3.000m vượt chướng ngại vật.

dk-0-1683638218.jpeg
Nguyễn Thị Oanh chỉ mất 4 phút 16 giây 85 để cán đích thành công ở nội dung 1.500m, bỏ xa người về nhì gần 8 giây

Và khi "cô bé hạt tiêu" của Điền kinh Việt Nam trở lại đường đua chuẩn bị thi đấu, cô đã nhận được tràng vỗ tay khen ngợi. Thậm chí, sự phấn khích của cổ động viên, truyền thông báo chí lên tới đỉnh điểm khi Oanh một mình băng băng về đích trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật để về nhất sau 10 phút 34 giây 37 - nhanh hơn 6,5 giây so với vận động viên về nhì là Joida Gadot Gagnao (Philippines). Kỷ lục cá nhân của Oanh ở cự ly này là 9 phút 43 giây 83.

dk-5-1683638218.jpg

Tính từ lúc Nguyễn Thị Oanh bước vào thi đấu nội dung 1.500m đến khi hoàn thành nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, tổng thời gian chỉ là 30 phút. Cô tiết lộ vì quá gấp rút nên phải xin Ban Tổ chức điểm danh cùng lúc cho cả 2 phần thi.

dk-4-1683638218.jpg
Ngay sau khi về đích 1.500m, Nguyễn Thị Oanh chỉ kịp lấy khăn lau mồ hôi rồi nhanh chóng đi vào đường hầm chuẩn bị cho nội dung diễn ra ngay sau đó là 3.000m vượt chướng ngại vật

Oanh thừa nhận, cô cùng Ban huấn luyện rất bất ngờ khi Ban Tổ chức thông báo đổi lịch thi đấu sáng nay, khiến 2 phần thi diễn ra quá sát nhau. Nhưng cô xác định, không có lựa chọn khác và quyết tâm tham dự cả 2 nội dung. "Tôi xem đó như một thử thách nữa tại Đại hội lần này và chấp nhận. Tất nhiên, tôi cũng các thầy trong Ban huấn luyện cũng đề ra một chiến thuật tốt nhất, theo hướng để tôi tiết kiệm thời gian sức lực nhất có thể cho cả 2 phần thi".

dk-3-1683638218.jpg

Hai chiến thắng chiều nay, cộng với nội dung 5.000m chiều hôm qua (8/5), giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ 3 huy chương vàng mà cô đã giành được tại kỳ Đại hội trên sân nhà năm ngoái. Theo Lịch thi đấu, Oanh còn thi đấu nội dung 10.000m nữ lúc 17 giờ ngày 12/5.

dk-2-1683638218.jpg
Nguyễn Thị Oanh hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ 3 huy chương vàng mà cô giành được tại Đại hội trên sân nhà năm ngoái

Ở chung kết điền kinh 400m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã giành huy chương bạc, trong khi huy chương vàng thuộc về chân chạy Shereen Samson của Malasia. Một đại diện khác của Điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Hằng về đích thứ ba giành huy chương đồng.

Ở nội dung nhảy cao nữ, Phạm Thị Diễm giành huy chương bạc với thành tích 1m77, vận động viên của Thái Lan giành huy chương vàng với thành tích 1m79.

P.V