Neymar bỏ lỡ trận tái đấu Bayern Munich ở Champions League

Dù được kỳ vọng nhưng Neymar đã không kịp bình phục chấn thương để có thể đối đầu với Bayern Munich ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Neymar được xác định bị lật cổ chân trong trận gặp Lille ở vòng 24 Ligue 1 hôm 19/2. Pha va chạm khiến chân sút sinh năm 1992 không thể tự đi lại.

Theo thông tin được đăng trên tờ L'Equipe, "ngôi sao" người Brazil đã tích cực điều trị và chạy đua với thời gian để kịp trở lại ở trận lượt về với Bayern Munich tại vòng 16 đội Champions League vào ngày 9/3 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, chấn thương của cầu thủ 31 tuổi nặng hơn dự kiến. Neymar cũng không thể tham gia bất kỳ buổi tập nào của đội kể từ hôm 19/2. Huấn luyện viên Christophe Galtier cho biết, Neymar ít nhất sẽ không ra sân ở 2 trận đấu tới của Paris Saint-Germain (PSG).

neymar-chan-thuong-1677890551.jfif
Neymar không kịp phục hồi chấn thương để tái đấu Bayern Munich

Phát biểu trước truyền thông, Galtier nói: “Neymar sẽ bỏ lỡ trận gặp Bayern Munich. Cậu ấy sẽ vắng mặt ở 2 trận đấu tới. Neymar là một trong những cầu thủ ghi bàn và kiến tạo hàng đầu tại Ligue 1 mùa này. Vì vậy, việc cậu ấy không ra sâ là một tổn thất rất lớn với chúng tôi”.

"Khi không có Neymar, PSG sẽ phải chơi với 3 tiền vệ và 2 tiền đạo. Sự vắng mặt này là tổn thất lớn với chúng tôi”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Neymar còn có "thói quen" dính chấn thương vào sát ngày sinh nhật cô em gái Rafaella. Cụ thể, từ năm 2015 đến 2021, Neymar đã không tham dự bất kỳ trận đấu nào trong khoảng thời gian gần ngày 11/3. Năm ngoái, tuyển thủ Brazil cũng gặp vấn đề về sức khỏe vào giữa tháng 2 nhưng chỉ cần nghỉ ngơi trong ít ngày là đã có thể trở lại thi đấu. Đến năm nay, Neymar một lần nữa dính chấn thương.

Vào cuối tuần này, PSG gặp Nantes và sau đó tái đấu Bayern Munich vào giữa tuần sau. Mất Neymar, PSG chỉ còn trông cậy vào Messi và Mbappe với hy vọng lật ngược tình thế trước "Hùm xám". Trận thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà đã khiến thầy trò huấn luyện viên Galtier gặp bất lợi trước trận lượt về tại Allianz Arena.

Mùa này, Neymar đang có phong độ rất cao. Anh đã ghi 13 bàn và 11 kiến tạo sau 20 trận tại Ligue 1. Ngoài ra, cựu sao Barca còn đóng góp 2 bàn tại vòng bảng Champions League.

Ngoài Neymar, PSG nhiều khả năng cũng không có sự phục vụ của hậu vệ Presnel Kimpembe, người đã dính chấn thương nặng ở trận thắng Marseille tuần trước. Kempembe phải rời sân ở ngay phút 16 và được thay thế bằng Danilo Pereira.

Điều người hâm mộ đội bóng thành Paris an ủi nhất vào lúc này là Mbappe và Messi đã cùng nhau tỏa sáng rực rỡ giúp PSG thắng Marseille 3-0. Nếu họ giữ được phong độ này, PSG có hy vọng để lội ngược dòng Bayern Munich.

Nam Anh