Môn Bắn cung Olympic 2024: Lê Quốc Phong xếp hạng 47 vòng đấu phân hạng

Nối tiếp đồng đội Đỗ Thị Ánh Nguyệt, cung thủ Lê Quốc Phong đã bước vào tranh tài vòng đấu phân hạng nội dung Cung 1 dây cá nhân nam ở Olympic 2024 vào tối 25/7 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không mấy ấn tượng.

Trong lần đầu tiên tham dự đấu trường Olympic, Lê Quốc Phong khép lại vòng thi đấu phân hạng nội dung Cung 1 dây cá nhân nam với thứ hạng 47/64.

a-1-1721921526.jpg
Cung thủ Lê Quốc Phong đã bước vào tranh tài vòng đấu phân hạng nội dung Cung 1 dây cá nhân nam

Đây là vòng loại để chọn ra 32 cặp đấu cho vòng đối đầu loại trực tiếp. Quốc Phong có khởi đầu ấn tượng ngay ở loạt tên đầu tiên khi có 2 điểm 10 và 4 điểm 9, đạt 56 điểm và nhảy lên xếp hạng 21. Nhưng ngay sau đó, mũi tên thứ sáu trong lượt bắn thứ hai của Quốc Phong đi chệch bia ngắm, khiến anh chỉ có được 4 điểm đầy tiếc nuối.

Ở 4 loạt bắn cuối cùng trong hiệp 1, cung thủ sinh năm 2000 có dấu hiệu tâm lý. Những điểm 7,8 xuất hiện nhiều và Quốc Phong rơi ra ngoài tốp 50.

Sau giờ nghỉ giải lao, chuyên gia Park Chae-soon đã có những chỉ đạo cần thiết để cậu học trò trấn tĩnh lại. Điều này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Quốc Phong khởi động lượt bắn đầu tiên với 3 điểm 10 liên tiếp, trong đó có phát bắn đầu tiên trúng hồng tâm.

Cung thủ gốc Vĩnh Long bắt đầu tìm thấy cảm giác thi đấu. Những đường tên của anh lúc này găm thẳng vào số điểm 9,10 trên bia ngắm. Trong 2 lượt bắn cuối cùng, Quốc Phong đều ghi được 57 điểm để vươn lên xếp hạng 47/64 chung cuộc (652 điểm).

a-2-1721921526.jpg
Lê Quốc Phong xếp hạng 47/64 trong vòng phân loại nội dung Cung 1 dây cá nhân nam

Khép lại 72 mũi tên, Phong có 652 điểm, xếp thứ 47. Đây là thành tích vòng loại tốt nhất của một cung thủ nam Việt Nam tại Olympic. Ở kỳ Thế vận hội trước, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đứng thứ 53 khi đạt 647 điểm, với 23 điểm 10 trong đó có 9 lần trúng hồng tâm.

Với kết quả này, Quốc Phong sẽ thi đấu vòng 1/32 đấu loại trực tiếp, gặp cung thủ Moldova Dan Olaru - xếp thứ 18 vòng loại.

Đứng ngay trên Lê Quốc Phong là 2 cung thủ Hal Connor (Vương quốc Anh) và Islam Sagor (Bangladesh) có cùng số điểm 652. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam có ít điểm 10 hơn 2 đối thủ cạnh tranh (23 so với 24 và 28) nên ngậm ngùi xếp sau. Thứ hạng này sẽ khiến anh phải đối mặt với những cung thủ thuộc nhóm dẫn đầu khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau vòng loại, 64 cung thủ sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp, diễn ra từ ngày 30/7 đến 1/8. Các cặp đấu được xếp theo quy định vận động viên đứng nhất vòng loại gặp vận động viên xếp thứ 64, vận động viên xếp nhì gặp 63, cho đến khi 32 gặp 33.

Ở vòng đấu loại trực tiếp, 2 cung thủ thi đấu tối đa 5 set. Mỗi set bắn 3 mũi tên từ khoảng cách 70m để tính tổng điểm. Vận động viên thắng sẽ được 2 điểm, hoà được 1 điểm và ai đạt 6 điểm trước sẽ thắng chung cuộc. Nếu hoà 5-5 sau 5 set, 2 cung thủ sẽ bắn loạt tie-break với 1 mũi tên. Ai bắn gần tâm nhất sẽ giành chiến thắng.

a-3-1721921526.jpg
Thành tích ở 72 mũi tên của Lê Quốc Phong tại vòng đấu phân hạng nội dung Cung 1 dây cá nhân nam 

Cung thủ Lê Quốc Phong sinh năm 2000 tại Vĩnh Long, vốn thích bóng đá từ nhỏ. Đến năm 2014, Phong được vào tuyển trẻ Vĩnh Long tập bắn cung và dần đam mê. Sau đó, sự nghiệp của Phong có hơn 100 huy chương các loại trong nước, nhưng chưa từng giành huy chương quốc tế. Dù vậy, anh vẫn tiến bộ, đặc biệt khi có chuyên gia Park Chae-soon.

Năm 2024, Quốc Phong có 2 lần đứng thứ tư World Cup Bắn cung, ở Hàn Quốc vào tháng 5 và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6. Thành tích này giúp anh lần đầu có vé dự Olympic kỳ này.

Trước đó, ở nội dung đơn nữ, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đạt 648 điểm để đứng thứ 37 vòng loại. Cô sẽ chạm trán vận động viên người Iran - Mobina Fallah (xếp hạng 28), vào khoảng 0 giờ 40 ngày 1/8.

Tổng điểm của Ánh Nguyệt và Quốc Phong là 1.300 nên chỉ xếp hạng 24/27 ở nội dung đồng đội nam - nữ. Số điểm của Ánh Nguyệt là 648 điểm, số điểm của Quốc Phong là 652 điểm. Với tổng điểm 1.300, cả 2 không thể lọt vào tốp 16 để tranh tài ở vòng knock-out. 

Đức Hải