Mbappe giúp tuyển Pháp đạt thỏa thuận tiền thưởng trước World Cup 2026

Kylian Mbappe đã đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán giữa tuyển Pháp và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), giúp đội tuyển đạt được thỏa thuận về tiền thưởng và quyền lợi trước thềm World Cup 2026.

Theo L'Équipe, vấn đề tiền thưởng và số lượng vé dành cho người thân các cầu thủ trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nội bộ "Les Bleus" trước ngày lên đường sang Mỹ. Cuộc họp đầu tiên giữa đại diện đội tuyển và Chủ tịch FFF Philippe Diallo diễn ra căng thẳng và không đạt kết quả.

Sau đó, Mbappe cùng hội đồng cầu thủ đã gửi đề xuất mới tới FFF. Nhằm tránh những bất đồng ảnh hưởng đến chiến dịch World Cup, ông Diallo quyết định chấp nhận phần lớn yêu cầu từ phía đội tuyển.

dt-phap-1781312011.jpg

Theo thỏa thuận mới, các tuyển thủ Pháp sẽ nhận thưởng ngay khi vượt qua vòng bảng, với mức tiền tăng dần theo thành tích tại giải đấu. Con số cụ thể chưa được công bố, nhưng dự kiến không vượt quá khoản thưởng mà các cầu thủ nhận được sau chức vô địch World Cup 2018 hay ngôi á quân World Cup 2022.

Đây được xem là sự nhượng bộ đáng kể từ FFF trong bối cảnh tài chính không quá dư dả. Liên đoàn được cho là cần đội tuyển ít nhất vào tới tứ kết mới có thể cân bằng chi phí cho chiến dịch World Cup.

Một số tuyển thủ cũng muốn khẳng định rằng, các yêu cầu không hoàn toàn vì lợi ích cá nhân. Nhiều cầu thủ kỳ cựu thường dùng một phần hoặc toàn bộ tiền thưởng để làm từ thiện hoặc chia sẻ với các thành viên ban huấn luyện không thuộc diện nhận thưởng.

Ngoài vấn đề tiền thưởng, việc phân phối vé xem các trận đấu cũng gây không ít tranh cãi. Ban đầu, FFF chỉ cấp hai vé miễn phí cho mỗi cầu thủ ở mỗi trận đấu và cho phép mua thêm tối đa sáu vé với giá ưu đãi.

Quyết định này khiến nhiều tuyển thủ bất ngờ bởi gia đình họ thường đi theo với số lượng lớn tại các giải đấu lớn. Sau các cuộc thương lượng, FFF đồng ý nâng số vé miễn phí lên bốn vé mỗi người, đồng thời tiếp tục hỗ trợ mua thêm vé và tổ chức các chuyến bay đưa đón người thân sang Mỹ.

dt-phap-1-1781312011.jpg

Trong khi những khúc mắc hậu trường được giải quyết, tuyển Pháp vẫn phải đối mặt với bài toán thể lực. Theo thống kê của BBC, Pháp là đội tuyển có khối lượng thi đấu lớn nhất trong năm qua với tổng cộng 1.341 trận đấu và gần 99.000 phút thi đấu ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển.

Trung vệ Maxence Lacroix là cầu thủ thi đấu nhiều phút nhất với 5.009 phút, còn Michael Olise ra sân nhiều trận nhất với 65 lần xuất hiện. Đáng chú ý, có tới 11 tuyển thủ Pháp từng tham dự FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái, chỉ ít hơn tuyển Đức.

Khối lượng thi đấu dày đặc khiến nguy cơ quá tải trở thành mối lo không nhỏ với huấn luyện viên Didier Deschamps trước hành trình chinh phục World Cup 2026. Tuy nhiên, việc sớm giải quyết những bất đồng về quyền lợi được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào mục tiêu lớn nhất: đưa tuyển Pháp trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)