Từ 115 cáo buộc đến nguy cơ bồi thường dây chuyền
Theo The Athletic, nhiều CLB tại Premier League đã kích hoạt đội ngũ pháp lý để đánh giá những tổn thất kinh tế mà họ cho rằng, đã phải gánh chịu trong giai đoạn Man City bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của giải đấu.
Phạm vi yêu cầu bồi thường có thể bao gồm những khoản thu bị mất do không giành được suất tham dự Champions League, nguồn doanh thu từ các giải đấu châu Âu, tiền thưởng theo thứ hạng tại Premier League và những hợp đồng thương mại có thể đã bị ảnh hưởng.

Đây là một hướng phát triển mới của vụ việc kéo dài từ năm 2023. Tháng 2/2023, Premier League công bố 115 cáo buộc đối với Man City, liên quan đến nhiều vấn đề về tài chính, doanh thu, thông tin cung cấp cho giải đấu và việc tuân thủ các quy định của Premier League.
Theo những thông tin được công bố ngày 25/9, một Ủy ban độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc. Tuy nhiên, quá trình pháp lý chưa kết thúc và mức hình phạt cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Man City vẫn bảo lưu lập trường rằng, quá trình xử lý của Premier League đang diễn ra, trong khi nhiều tài liệu quan trọng thuộc diện bảo mật. Đội chủ sân Etihad cũng khẳng định sẵn sàng sử dụng các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.
Do đó, khả năng các câu lạc bộ khác tiến hành những vụ kiện đòi bồi thường sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả kháng cáo sắp tới của Man City. Nếu kết luận vi phạm được giữ nguyên, đội bóng có thể phải đối mặt đồng thời với án phạt từ Premier League và các yêu cầu bồi thường từ những câu lạc bộ cho rằng, họ đã chịu thiệt hại.
Quy mô của những yêu cầu này có thể rất lớn bởi thiệt hại không chỉ nằm ở tiền thưởng thứ hạng. Việc bỏ lỡ Champions League còn liên quan đến doanh thu bản quyền, tiền vé, tài trợ và nhiều nguồn thu thương mại khác.
Huấn luyện viên Pep Guardiola rời Etihad trước khi "quả bom" phát nổ
Diễn biến mới cũng khiến quyết định chia tay Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola hồi tháng 5/2026 được nhìn lại trong bối cảnh đặc biệt.
Trong gần 1 thập kỷ dẫn dắt Man City, ông Pep thường xuyên phải đối mặt với câu hỏi về 115 cáo buộc bên cạnh những vấn đề chuyên môn. Dù không trực tiếp phụ trách tài chính hay quản trị câu lạc bộ nhưng vị trí huấn luyện viên trưởng khiến ông trở thành gương mặt đại diện thường xuyên xuất hiện trước truyền thông mỗi khi vụ việc được nhắc đến.

Vụ việc kéo dài từ năm 2023 đồng nghĩa huấn luyện viên Pep phải làm việc trong một môi trường mà tương lai pháp lý của câu lạc bộ luôn là câu hỏi chưa có lời giải. Khi thời điểm phán quyết đến gần, những rủi ro liên quan đến Man City cũng ngày càng trở thành một phần không thể tách rời khỏi câu chuyện của đội bóng.
Huấn luyện viên Pep rời Etihad vào tháng 5/2026, sau đúng 1 thập kỷ dẫn dắt Man City. Ông khép lại nhiệm kỳ với hàng loạt danh hiệu lớn, gồm: Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup, cùng nhiều kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ.
Về mặt bóng đá, huấn luyện viên Pep rời đi sau khi đã xây dựng một trong những giai đoạn thành công nhất của Manchester City. Về mặt pháp lý, ông không còn giữ vai trò "thuyền trưởng" khi vụ việc bước vào giai đoạn quyết định.
Nếu kết luận của Ủy ban độc lập được giữ nguyên thì Manchester City sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài nhiều năm. Từ 115 cáo buộc ban đầu, vụ việc giờ đây có nguy cơ phát triển thành một chuỗi tranh chấp liên quan không chỉ đến Premier League và Man City, mà còn tới những câu lạc bộ cho rằng, họ từng chịu thiệt hại về tài chính và thành tích.
Kết quả kháng cáo vì thế sẽ là mắt xích quan trọng, quyết định liệu nguy cơ bồi thường dây chuyền có trở thành một thực tế pháp lý đối với Manchester City hay không.