Malaysia giữ nguyên đội hình ở SEA Games 31 dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022

Theo chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Brad Maloney, hầu hết các cầu thủ U23 Malaysia thi đấu tại SEA Games 31 đều sẽ góp mặt trong danh sách tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sắp tới.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022 tổ chức ở Uzbekistan sắp tới, U23 Malaysia nằm ở bảng C cùng Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong khi các đối thủ đều đã chốt danh sách dự giải, người hâm mộ Malaysia vẫn đang chờ đợi huấn luyện viên Brad Maloney công bố những gương mặt được triệu tập.

2-1652966661175-1653523536.jpeg
U23 Malaysisa sẽ gặp lại U23 Việt Nam ở Vòng chung kết U23 châu Á sắp tới.

Nhưng theo chia sẻ mới đây của nhà cầm quân người Australia, lực lượng U23 Malaysia đến Uzbekistan sẽ không có nhiều xáo trộn so với đội hình ở SEA Games 31. Huấn luyện viên Maloney cũng cho biết, U23 Malaysia chỉ được nghỉ 1 ngày sau khi trở về nước và sẽ quay trở lại tập luyện vào ngày 26/5.

"Dựa trên những gì tôi đã chứng kiến từ các cầu thủ, có thể tất cả người đã thi đấu tại SEA Games 31 sẽ được đưa đến Uzbekistan. Chúng tôi không còn nhiều sự lựa chọn. Ngoài ra, đội hình hiện tại cũng cho thấy sự tương thích tốt với nhau", huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Malaysia cho biết.

Ở kỳ Đại hội Thể thao khu vực vừa qua, U23 Malaysia đã không thể giành được huy chương sau khi để thua U23 Indonesia trong loạt luân lưu ở trận tranh huy chương đồng. Dù vậy, huấn luyện viên Maloney cho rằng, các học trò trẻ tuổi của ông đã có sự chuẩn bị tốt cho Vòng chung kết U23 châu Á nhờ những trận đấu tại SEA Games.

"Dù chúng tôi không thể giành huy chương nào, nhưng những gì U23 Malaysia đã thể hiện ở Việt Nam là rất tích cực. Các cầu thủ đã có cơ hội thi đấu 6 trận đấu quốc tế chỉ trong vòng 14 ngày. Tuy nhiên, trọng tâm chính của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng giải vô địch U23 châu Á và hy vọng đội bóng có thể giành kết quả tích cực sau đó", ông Maloney chia sẻ thêm.

Minh Anh