Lý Hoàng Nam chuẩn bị tham dự giải Quần vợt Busan mở rộng 2024

Sau khi dừng chân ở Bán kết giải Quần vợt ITF World Tennis Tour M15 Chandigarh diễn ra tại Ấn Độ, tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam - đã trở về Việt Nam nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho tour đấu tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ tham dự giải Quần vợt Busan mở rộng 2024 khởi tranh từ ngày 8 đến 14/4.

quan-vot-1-1711426208.jpg
Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ tham dự giải Quần vợt Busan mở rộng 2024 khởi tranh từ ngày 8 đến 14/4

Giải Quần vợt Busan mở rộng 2024 là giải đấu Challenger có thâm niên ở Hàn Quốc với mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2003. Giải đấu sau đó được diễn ra hàng năm, ngoại trừ 2 năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Giải Quần vợt Busan mở rộng 2024 là giải đấu ở cấp độ khá cao trong hệ thống Challenger (Challenger 125, chỉ kém Challenger 175), do đó nhiều khả năng sẽ thu hút được các tay vợt tên tuổi tham dự. Chính vì vậy đây sẽ là thử thách rất lớn với Lý Hoàng Nam và nhiều khả năng đại diện Việt Nam sẽ phải tranh tài từ vòng loại.

Theo kế hoạch, sau giải Busan mở rộng 2024, Hoàng Nam sẽ ở lại Hàn Quốc để tham dự giải Quần vợt Gwangju mở rộng diễn ra từ ngày 15 đến 21/4.

Giải Quần vợt Gwangju Challenger là giải đấu non trẻ hơn, bắt đầu từ năm 2016, nhà đương kim vô địch của giải đấu này là Jordan Thompson (hạng 34 thế giới).

Hồi đầu mùa giải, Hoàng Nam đã thi đấu liên tục 3 giải đấu ở Mandya, Bhopal và Chennai trước khi trở về Việt Nam tham dự vòng play-off thăng hạng Davis Cup. Sau đó, tay vợt quê Tây Ninh tham dự giải M15 Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) và đã đăng quang ngôi vô địch tại đây.

Đ.H