London Marathon 2025 lập kỷ lục thế giới với số người đăng ký dự giải

London Marathon - một trong 6 giải chạy thuộc hàng Lục Đại Marathon - đã xác lập một kỷ lục thế giới mới khi năm 2025 có số đăng ký vượt ngưỡng mong đợi.

Ngay sau khi London Marathon 2024 kết thúc hôm 21/4, cổng đăng ký cho mùa giải 2025 đã được Ban Tổ chức mở. Khác với những giải chạy thông thường, cứ đóng tiền là có suất chạy, London Marathon là giải chạy mà muốn có suất thì phải… “chơi xổ số”.

Khi cổng đăng ký mở trong thời gian quy định, các vận động viên trên toàn thế giới có thể đăng ký theo mẫu. Tất cả những mẫu đăng ký này được tập hợp lại và Ban Tổ chức sẽ tiến hành quay xổ số đúng nghĩa. Những vận động viên may mắn sẽ được thông báo “trúng thưởng” và lúc đó mới đóng phí tham dự bình thường.

Năm nay, Ban Tổ chức cho biết khi đóng cổng đăng ký thì kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 7. Nhưng không ai tiết lộ rằng, số lượng đơn đăng ký dự London Marathon 2025 đã lên con số kỷ lục.

london-marathon-2025-ky-luc-1714437871.jpg
London Marathon ngày càng phát triển chóng mặt về quy mô vận động viên. Ảnh: London Marathon

Theo tiết lộ, Ban Tổ chức London Marathon nhận được tới… hơn 840.000 đăng ký, phá kỷ lục cũ 578.000 đơn của mùa giải năm ngoái.

Trong số 672.631 đơn đăng ký của công dân Anh quốc, có 50,33% là nam giới, 49,03% là nữ và 0,64% là người phi giới tính. Một số giải marathon lớn trên thế giới đã cho phép (mở thêm mục lựa chọn khi đăng ký, thay vì chỉ có nam/nữ) người phi giới tính đăng ký dự giải (non-binary).

Có 167.687 đơn đăng ký của người không mang quốc tịch Anh quốc. Năm 2024, chỉ có hơn 53.000 người được chọn trong số hàng trăm nghìn đơn đăng ký.

London Marathon còn lập kỷ lục thế giới là giải chạy có nhiều kỷ lục kỳ lạ nhất và năm nay ghi nhận tới 44 Kỷ lục thế giới Guinness.

Giải cũng lập kỷ lục về số tiền ủng hộ các quỹ từ thiện, đạt con số 67 triệu bảng (khoảng 83 triệu USD).

Ông Hugh Brasher - Giám đốc Sự kiện của London Marathon - cho biết: “Đây thực sự là một kỳ tích. Hơn nữa, số lượng nữ giới đăng ký đã tăng từ 43% năm ngoái lên 49% năm nay. Tiến tới, chúng tôi sắp đạt được sự cân bằng giới tính lần đầu tiên trong lịch sử giải".

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, kể từ khi Olympic London tổ chức năm 2012, đến nay số lượng vận động viên dự giải Marathon ở thủ đô xứ Sương mù ngày càng tăng, thể hiện tầm quan trọng của Marathon Day.

Năm nay, thông số chuyên môn của London Marathon cũng tăng lên rõ rệt. Peres Jepchirchir (Kenya) thiết lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 2 giờ 16 phút 16 giây (2:16:16). Cô phá kỷ lục thế giới “toàn nữ” (women’s only) 2:17:01 của đồng hương Mary Keitany xác lập ở London Marathon 2017.

Alexander Mutiso Munyao (Kenya) thì xuất sắc đánh bại cả huyền thoại Kenenisa Bekele (Ethiopia, 41 tuổi) để đăng quang với thành tích 2:04.01, hơn đối thủ 14 giây. Đặc biệt, đây mới là giải chạy lớn đầu tiên của Munyao trong sự nghiệp.

webthethao.vn