Lạng Sơn khen thưởng vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 32

Ngày 22/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

lang-son-1-1684815710.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu tặng Bằng khen cho vận động viên Nông Văn Hữu

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) tổ chức tại Campuchia, vận động viên Nông Văn Hữu của Lạng Sơn đã tham gia thi đấu ở 3 nội dung của môn Wushu gồm: nam quyền, nam côn, nam đao. Và Nông Văn Hữu đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Đây cũng là lần thứ 2 vận đọng viên Nông Văn Hữu tham dự SEA Games. Ở kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Nông Văn Hữu đoạt 2 huy chương đồng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, biểu dương vận động viên Nông Văn Hữu với thành tích đạt được tại SEA Games 32; mong muốn, các vận động viên của tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần “vượt qua chính mình”, “thắng không kiêu, bại không nản”, giữ vững ý chí quyết tâm, nỗ lực trong thi đấu các giải thể thao thời gian tới, trước mắt là Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 19.

Ông Hồ Tiến Thiệu cũng đề nghị, các cấp, ngành thực hiện tốt cơ chế, chính sách về thể thao, tiếp tục nâng cao hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội, các câu lạc bộ thể thao; qua đó, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần đưa thể thao của tỉnh đạt thành tích cao hơn nữa.

Tại buổi gặp mặt, vận động viên Nông Văn Hữu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của tỉnh, sự dìu dắt của các huấn luyện viên, sự động viên, khích lệ của gia đình và khán giả trong suốt thời gian luyện tập, tham gia thi đấu; đồng thời cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa, mang vinh quang về cho tỉnh và đất nước.

Với thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, vận động viên Nông Văn Hữu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen. Một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tặng hoa động viên và trao thưởng cho vận động viên Nông Văn Hữu.

P.V