Kylian Mbappe được trao băng đội trưởng tuyển Pháp

Tiền đạo Kylian Mbappe mới được thăng chức tại đội tuyển Pháp khi trở thành người kế nhiệm tấm băng đội trưởng của Hugo Lloris.

Tuyển Pháp hội quân tại Clairefontaine từ 20/3 để chuẩn bị cho Vòng loại Euro 2024 gặp Hà Lan và Ireland. Theo L'Equipe và Get French Football News, Kylian Mbappe sẽ trở thành tân đội trưởng tuyển quốc gia Pháp, khi Hugo Lloris giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2022. Quyết định chính thức có thể được công bố vào ngày 23/3.

Trước đó, sau World Cup 2022, thủ môn Hugo Lloris từ giã đội tuyển Pháp, khiến băng đội trưởng để ngỏ. Trung vệ Raphael Varane từng làm thủ quân đội ở 20 trận, nhưng cũng chia tay đội tuyển tháng 2/2023 để tập trung sự nghiệp cấp câu lạc bộ.

doi-truong-1679369713.jpg
Tiền đạo Kylian Mbappe được trao băng đội trưởng tuyển Pháp

Ở đợt tập trung lần này, chỉ có Olivier Giroud và Antoine Griezmann có thâm niên khoác áo tuyển Pháp nhiều hơn Mbappe. Griezmann đã chơi 117 trận cho Pháp và từng đeo băng đội trưởng 1 lần, nhưng Mbappe mới được chọn. Tiền đạo 25 tuổi đã chơi 66 trận cho đội tuyển, ghi 36 bàn, trong đó có cú hat-trick ở chung kết World Cup 2022. Chính Lloris cũng từng tiến cử Mbappe làm đội trưởng thay anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Telefoot, khi được hỏi ai là cái tên phù hợp để trở thành đội trưởng mới của đội tuyển Pháp, Lloris chia sẻ: "Có một cầu thủ ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong đội. Cậu ấy không chỉ sở hữu phẩm chất trên sân mà còn có tiếng nói trong phòng thay đồ. Người đó là Kylian Mbappe".

Mbappe là một trong những chân sút hay nhất thế giới hiện tại. Tại World Cup 2018 và 2022, Mbappe ra sân trong tất cả trận đấu của "Les Bleus". Đến nay, tuyển thủ Pháp có tổng cộng 12 bàn thắng 2 kiến tạo ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Huấn luyện viên Deschamps cũng xác nhận, thủ môn Mike Maignan sẽ bắt chính thay Lloris. Thủ thành AC Milan lỡ World Cup 2022 vì chấn thương, nhưng chứng tỏ thực lực khi giúp Milan vô địch Serie A mùa trước. Maignan mới chơi năm trận của tuyển Pháp, nhưng 2 thủ môn còn lại Alphonse Areola và Brice Samba cũng không có nhiều kinh nghiệm hơn.

Pháp ở bảng B tại Vòng loại Euro 2024, cùng Hà Lan, Ireland, Hy Lạp và Gibraltar. Họ chơi trận đầu gặp Hà Lan tại Stade de France tối 24/3, ba ngày trước khi làm khách ở Ireland.

Kim Ngân