Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng (Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Ủy ban Paralympic Việt Nam), Ủy ban Nhân dân TP.HCM, Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam với chủ đề “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”.
Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh ý chí, nghị lực và những đóng góp quan trọng của người khuyết tật đối với gia đình và xã hội. Đồng thời, nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật, hướng tới một xã hội hòa nhập, công bằng và phát triển bền vững.
Ngày Người khuyết tật Việt Nam còn mang đến thông điệp: Người khuyết tật không chỉ vượt qua khó khăn mà còn chủ động khẳng định giá trị bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Song song với đó là các hoạt động bên lề được tổ chức nhằm kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục chung tay nâng cao nhận thức, xóa bỏ rào cản và định kiến; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy năng lực, tự tin tỏa sáng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Vĩnh Ái - Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam - cho biết: “Thể thao không phân biệt hoàn cảnh. Thể thao mở ra cơ hội để mỗi người khuyết tật vượt qua giới hạn, khẳng định giá trị bản thân và sống một cuộc đời tích cực, tự tin hơn. Mỗi bước chạy, mỗi nhịp bơi, mỗi lần nâng tạ… không chỉ là vận động, mà là chiến thắng chính mình. Hãy để thể thao trở thành sức mạnh kết nối, là con đường để người khuyết tật vươn lên, hòa nhập và tỏa sáng!”.
Trong năm 2025 vừa qua, Thành phố đã tổ chức thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật ở 8 môn thể thao gồm: Bắn cung, Boccia, Judo, Pickleball, Bóng đá, Bơi, Điền kinh, Bocce. Tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 13) diễn ra ở Thái Lan, Thành phố có 111 vận động viên tham dự ở 11 môn thể thao. Đây không chỉ là những con số về quy mô, mà còn phản ánh chiều sâu phong trào, năng lực tổ chức và sự trưởng thành về chuyên môn của Thể thao Người khuyết tật Thành phố.
TP.HCM là đơn vị đầu tàu của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, với nhiều gương mặt tiêu biểu, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tiêu biểu là lực sĩ Lê Văn Công, người đã làm nên dấu ấn đặc biệt khi giành huy chương vàng Paralympic Rio 2016, huy chương bạc Paralympic Tokyo 2020, huy chương đồng Paralympic Paris 2024, huy chương bạc Giải vô địch Cử tạ châu Á - Thái Bình Dương tháng 4/2026 tại Thái Lan.
Thành tích của Lê Văn Công cho thấy nghị lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các vận động viên người khuyết tật Việt Nam nói chung và những hạt nhân phong trào từ TP.HCM nói riêng.
Cũng trong buổi Lễ kỷ niệm, lực sĩ Lê Văn Công chia sẻ: “Trong thể thao, giới hạn không nằm ở đôi chân, đôi tay hay đôi mắt. Giới hạn nằm ở ý chí và nghị lực của con người. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu làm quen với bộ môn Cử tạ của người khuyết tật, với những lần tập luyện về 2 tay đau buốt, ê ẩm cả người, với những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập và cả những khi tự hỏi rằng: ‘Liệu mình có làm được không?’.
Đối với một vận động viên như tôi, ước mơ đôi khi đơn giản chỉ là vượt qua kỷ lục của chính mình ngày hôm qua, là được nhìn thấy lá quốc kỳ bay cao trên đấu trường quốc tế. Đừng để những rào cản ngăn bước bạn. Hãy dùng chính những khiếm khuyết làm đòn bẩy để vươn cao hơn tới những ước mơ của mình. Sự tỏa sáng đôi khi không nhất thiết là phải đứng trên bục vinh quang, mà bạn tỏa sáng khi bạn tự tin là chính mình. Hãy để nghị lực của chúng ta là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: ‘Không gì là không thể’”.
Các vận động viên khuyết tật TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy nghị lực, sự tự tin, tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên. Qua đó, tiếp tục bứt phá giới hạn của bản thân, theo đuổi ước mơ và tỏa sáng bằng chính tài năng, nỗ lực của mình.