143 vận động viên sẽ tranh tài Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn người khuyết tật năm 2026 

Từ ngày 13 đến 19/4, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn người khuyết tật năm 2026.

bb-1776241237.jpg
Thi đấu Bóng bàn Giải vô địch quốc gia Cầu lông, Bóng bàn, Cử tạ, Pickleball người khuyết tật năm 2025

Giải năm nay thu hút 143 vận động viên đến từ 7 đơn vị tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia tranh tài, gồm: Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 2 môn là: Cầu lông, Bóng bàn. Trong đó, môn Cầu lông thi đấu 3 nội dung đơn, đôi và đồng đội, tranh 20 bộ huy chương (11 nội dung nam, 7 nội dung nữ, 2 nội dung đôi nam - nữ phối hợp) với các hạng thương tật. Môn Bóng bàn thi đấu nội dung đơn, đôi tranh 23 bộ huy chương (15 nội dung nam, 6 nội dung nữ, 2 nội dung đôi nam nữ phối hợp) với các hạng thương tật.

Lễ khai mạc Giải vô địch quốc gia các môn Cầu lông, Bóng bàn người khuyết tật năm 2026 dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16/4 và bế mạc vào ngày 19/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên sẽ bước vào tranh tài ở môn Bóng bàn và Cầu lông. 

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức tặng cờ nhất, nhì, ba cho từng môn đạt thành tích xuất sắc. Trao huy chương vàng, bạc, đồng kèm giấy chứng nhận thành tích cho các nội dung thi đấu cá nhân, đôi và đồng đội khi có 3 vận động viên, 3 đôi, 3 đội của 3 địa phương/đơn vị trở lên tham dự; trao đồng hạng ba cho các môn Cầu lông, Bóng bàn khi các nội dung thi đấu cá nhân, đôi, đồng đội có từ 5 vận động viên, 5 đôi và 5 đội của 3 địa phương/đơn vị trở lên tham dự.

Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Chào mừng ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4); Tuyên truyền, động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, tự tin, hòa nhập cộng đồng.

Thông qua kết quả thi đấu, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam để xem xét, tuyển chọn các vận động viên có thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 tại Nhật Bản năm 2026; Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 14 tại Malaysia 2027 và các Giải Thể thao Người khuyết tật quốc tế.

Mai Anh