Ngày 21/12/2025, Hội đồng thành phố Kuching North (DBKU) đã cho thắp sáng các công trình biểu tượng của thành phố bằng những dải màu đặc trưng của quốc kỳ Malaysia. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm ăn mừng việc Kuching được lựa chọn là một trong những thành phố chủ nhà chính của SEA Games 2027. Màn trình diễn ánh sáng được trình chiếu rực rỡ ở các địa danh nổi tiếng như: tòa nhà DBKU, cầu Satok, cầu Darul Hana cùng nhiều tòa nhà biểu tượng khác trong thành phố. Theo thông báo từ DBKU, các màn trình diễn này sẽ kéo dài liên tục trong 1 tuần, xuyên suốt cho đến kỳ nghỉ lễ mừng năm mới 2026. Đây được xem là biểu tượng cho sự ủng hộ bền bỉ của công chúng đối với sự nghiệp thể thao nước nhà.
Ông Datuk Hilmy Othman - Thị trưởng Kuching North - cho biết: Sáng kiến này phản ánh cam kết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của thành phố. Đặc biệt, Kuching đã được tin tưởng giao trọng trách tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 2027. Thị trưởng cũng bày tỏ hy vọng rằng nỗ lực này sẽ củng cố hình ảnh của Kuching như một thành phố năng động, tiến bộ và đầy sức cạnh tranh, sẵn sàng chào đón các vận động viên và du khách từ khắp Đông Nam Á.
Ngoài vai trò là chủ nhà của SEA Games 2027, Kuching còn được biết đến với biệt danh vô cùng đáng yêu là "Thành phố Mèo" (trong tiếng Mã Lai, "Kucing" nghĩa là mèo). Tọa lạc bên dòng sông Sarawak thơ mộng trên đảo Borneo, thủ phủ của bang Sarawak này mê hoặc du khách bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa những công trình kiến trúc thuộc địa cổ kính, các ngôi đền Trung Hoa rực rỡ và bản sắc văn hóa độc đáo của các bộ tộc bản địa như Iban, Bidayuh.
Việc thắp sáng thành phố ngay từ cuối năm 2025 - 2 năm trước khi Đại hội diễn ra - cho thấy sự chủ động của Malaysia trong công tác chuẩn bị sau khi nhận bàn giao cờ từ Thái Lan tại Lễ bế mạc SEA Games 33. Sau thành công của Thái Lan với kỷ lục 233 huy chương vàng, áp lực và kỳ vọng dành cho chủ nhà Malaysia vào năm 2027 là rất lớn.
Với sự đầu tư bài bản về hạ tầng và các chiến dịch truyền thông sớm, Kuching đang chứng minh mình là một lựa chọn hoàn hảo để đăng cai những sự kiện quan trọng nhất của kỳ Đại hội lần thứ 34.