Kiên Giang phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Những năm gần đây, ngành Thể thao Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang luôn được quan tâm phát triển đúng hướng.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tỉnh thời gian qua ghi lại dấu ấn đậm nét bằng việc phát triển sâu rộng, chất lượng phong trào từ tỉnh đến cơ sở và trong các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người trung - cao tuổi, nông dân, phụ nữ…

kg-1711439324.jpg

Định kỳ, ngành Văn hóa và Thể thao từ tỉnh đến các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đồng loạt tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện, hội thi văn nghệ - thể thao, hội thao, ngày hội, giải đấu thể thao mừng Đảng, mừng Xuân; hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn; Tháng hoạt động Thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn Bơi phòng, chống đuối nước; hưởng ứng Ngày quốc tế Yoga…

Không chỉ diễn ra sôi nổi, phong phú, đa dạng, nhiều loại hình tập luyện, nhiều giải thể thao quần chúng được Nhân dân yêu thích đang có điều kiện phát triển mở rộng tại cơ sở như: Phong trào chạy bộ, đi bộ, Yoga, thể dục dưỡng sinh, các môn võ thuật (Vovinam, Karate, Taekwondo, Võ cổ truyền), Bóng chuyền hơi, Bóng đá mini, Cầu lông, Đá cầu, Xe đạp… Với ưu điểm ít tốn kém về đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, phù hợp với các đối tượng nên nhiều người tự chọn cho mình một môn thể dục hoặc thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, đúng cách nhằm tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống, lao động, học tập, công tác tốt hơn.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh, năm 2022, tỉnh Kiên Giang tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ IX tại 144/144 xã, phường, thị trấn; 15/15 huyện, thành phố và Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh với tinh thần khẩn trương, an toàn, chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động, sự kiện hưởng ứng với 20 giải thể thao cấp tỉnh, 5-8 giải thể thao cấp xã, 10-14 giải thể thao cấp huyện, nhiều giải thể thao tại hội thao, hội thi văn nghệ - thể thao, giao lưu văn nghệ - thể thao, lễ hội, ngày hội… được sôi nổi tổ chức tại các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các trường học. Tiếp nối thành công, năm 2023, hàng trăm giải đấu thể thao, hội thao, giao lưu thể thao cấp huyện, cấp xã, cũng như các hoạt động thể dục thể thao liên kết, mở rộng, được các địa phương, cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân cùng chung tay tổ chức phù hợp với xu hướng phát triển trong giai đoạn mới, mang lại không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi.

kien-giang-2-1711439409.jpg

Hòa chung với phong trào cả nước, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang tưng bừng tổ chức nhiều hoạt động sự kiện, giải đấu thể thao, hội thao, Hội khỏe Phù Đổng, Lễ phát động Tháng hoạt động Thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Sức khỏe và thể dục” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946-27/3/2024); kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024). Qua đó, tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm tăng cường sức khỏe, thu hút và tạo sự gắn kết trong các tầng lớp Nhân dân hướng đến mục tiêu “dân cường thì quốc thịnh”, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước.

Thảo Nguyên