Kickboxing Việt Nam giành 5 huy chương vàng tại Cúp thế giới 2025

Góp mặt ở Cúp Kickboxing thế giới 2025 (World Cup 2025) lần thứ nhất diễn ra từ ngày 7 đến 11/4 tại Thái Lan, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc, giành được 19 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 6 huy chương đồng để xếp hạng 7 toàn đoàn.

kik-1-1744383867.jpg
Giành 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, đội tuyển kickboxing Việt Nam xếp hạng 7 toàn đoàn

Tham dự Cúp thế giới 2025 có 674 vận động viên của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia tranh tài. Đội tuyển kickboxing Việt Nam tham dự giải với 13 võ sĩ tranh tài 20 nội dung thi đấu của giải. 

Tại giải, các võ sĩ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để lọt vào 13 trận chung kết trong các hạng cân và mang về 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Trong số đó, võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang (Đồng Nai) xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở các nội dung light contact nữ 50kg và kick light nữ 50kg.

Ba huy chương vàng còn lại được mang về do công của võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngân (Bến Tre) ở nội dung full contact nữ 56kg, Phùng Thị Hồng Thắm (Đồng Tháp) ở light contact nữ 65kg, và Hoàng Trọng Vỹ (Gia Lai) ở lowkick nam 45kg.

Ngoài thành tích trên, đội kickboxing Việt Nam có giành huy chương bạc tại nhóm nội dung 50kg nữ poinfighting (Hoàng Thị Thùy Giang), 48kg nữ lowkick (Bùi Thị Yến Nhi), 54kg nam K1 (Nguyễn Tuấn Kiệt), 51kg nam lowkick (Nguyễn Đình Minh Khuê), 63kg nam kicklight (Nguyễn Minh Hiếu), 79kg nam kicklight (Nguyễn Ngọc Quyền); 65kg nữ kicklight (Phùng Thị Hồng Thắm), trên 70kg nữ (Lê Thị Yến Nhi). 

Vô địch giải năm nay là chủ nhà Thái Lan với 36 huy chương vàng, 52 huy chương bạc và 73 huy chương đồng. Đội Uzbekistan xếp hạng nhì với 32 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 18 huy chương đồng; Xếp hạng ba là đội Bulgaria với 15 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

kik-2-1744383867.jpg
Võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang đoạt 2 huy cương vàng ở các nội dung Light contact nữ 50kg và Kick light nữ 50kg

Trong khuôn khổ giải đấu lần này, ông Nasser Nassiri - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing châu Á - đã trao cho võ sĩ Lương Văn Đến tấm huy chương vàng tại giải vô địch Kickboxing châu Á 2024, tổ chức tại Campuchia. Lý do Lương Văn Đến được đôn từ huy chương bạc lên huy chương vàng là do vận động viên đoạt huy chương vàng người Uzbekistan bị phát hiện dương tính với doping. Đây cũng là tin vui lớn với Kickboxing Việt Nam.

TS. Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam - cho biết, các võ sĩ Việt Nam tham gia tranh tài tại giải đều có thành tích tốt, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu.

Đây cũng là giải đấu nhằm rà soát, chuẩn bị lực lượng và thăm dò đối thủ cho Kickboxing Việt Nam tại SEA Games 33, tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay. “Giải đấu này không chỉ là dịp để các võ sĩ của chúng ta học hỏi, cọ xát trước các đối thủ lớn của thế giới mà còn là dịp để chúng ta quan sát các đối thủ tại SEA Games tới. Qua giải đấu chúng tôi cũng đã có được sự đánh giá nhìn nhận về các đối thủ chính của Kickboxing Việt Nam tại SEA Games 33 như Philippines hay Thái Lan”, ông Vũ Đức Thịnh chia sẻ. 

Đức Hải