Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tối 21/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình người có công; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

thu-truong-dong-1784692717.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Tuần phim

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thị Phương Lan;… cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh và đông đảo khán giả yêu điện ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi tháng Bảy về là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về lịch sử, về những con người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay.

Lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý thiêng liêng, là truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được hun đúc qua nhiều thế hệ. Truyền thống ấy không chỉ được gìn giữ bằng những hoạt động tri ân, mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, điện ảnh là nghệ thuật của ký ức và cảm xúc. Mỗi thước phim không chỉ ghi lại những dấu ấn của lịch sử mà còn lưu giữ hình ảnh của biết bao con người bình dị đã làm nên những điều phi thường vì Tổ quốc. Có những câu chuyện, những hy sinh mà thời gian có thể lùi xa, nhưng qua điện ảnh vẫn tiếp tục sống mãi trong trái tim của nhiều thế hệ, nhắc nhở chúng ta về giá trị vô giá của hòa bình, độc lập và tự do.

khai-mac-1784693066.jpeg
Quang cảnh Lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong Tuần phim năm nay là những bộ phim có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, tái hiện chân thực những năm tháng đấu tranh gian khổ, khắc họa hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ, của những người mẹ, người vợ, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và biết bao con người bình dị đã sẵn sàng hy sinh vì độc lập của dân tộc. Đó không chỉ là những câu chuyện của quá khứ mà còn là những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, về đức hy sinh, về niềm tin và khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua Tuần phim, mỗi tác phẩm sẽ chạm đến trái tim người xem bằng những cảm xúc chân thành, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, để từ đó mỗi người thêm trân trọng cuộc sống hôm nay, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đối với thế hệ trẻ, những bộ phim về đề tài lịch sử, cách mạng không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn là những bài học sinh động về lịch sử dân tộc; giúp các em hiểu rằng nền hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đó, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong rằng Tuần phim sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, các địa phương và đông đảo công chúng để những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng được lan tỏa sâu rộng hơn nữa; để mỗi tác phẩm điện ảnh thực sự trở thành một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần bồi đắp tâm hồn, nhân cách, lòng yêu nước và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

btc-tang-qua-tri-an-1784692815.jpg
Ban Tổ chức tặng quà, tri ân các cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng

Ngay sau Lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất. Bộ phim được lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - Anh hùng LLVT. "Đừng đốt" là câu chuyện cảm động về lý tưởng sống, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của một nữ bác sĩ trẻ giữa chiến trường khốc liệt. 

Đan xen giữa hai chiến tuyến, bộ phim khắc họa sức mạnh kỳ diệu của tình yêu thương và sự thấu hiểu, khi những trang nhật ký trở thành nhịp cầu kết nối những con người từng ở hai phía của cuộc chiến. Với cách kể chuyện tinh tế và giàu cảm xúc, bộ phim để lại những suy ngẫm sâu sắc về chiến tranh, hòa bình và giá trị của con người.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã dành tặng những phần quà tri ân cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là những món quà mang ý nghĩa thiết thực, mà còn thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và tình cảm tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

tang-hoa-1784692870.jpg
Các đại biểu tặng hoa cho các đạo diễn, nghệ sĩ có các tác phẩm được trình chiếu trong Tuần phim

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7 tại hơn 190 cụm rạp trên toàn quốc. Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hi sinh của các thế hệ đi trước.

Trong đó có các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: "Đừng đốt"; "Mùi cỏ cháy"; "Những người viết huyền thoại"; "Đường xuyên rừng"; "Truyền thuyết về Quán Tiên"; "Bình minh đỏ"…

Sau Lễ khai mạc tại Hà Nội, ngày 22/7 sẽ diễn ra Lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim khai mạc “Chị Tư Hậu” (Biên kịch: Bùi Đức Ái; Đạo diễn: Phạm Kỳ Nam). .

Tối ngày 23/7, Lễ khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim “Thanh âm vượt đại dương” với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương. 

T.N