Kết quả bốc thăm môn Bóng đá Olympic Paris 2024

Ngày 20/3 vừa qua, tại tòa nhà Pulse ở thủ đô nước Pháp - nơi sẽ đóng vai trò là trụ sở cho Thế vận hội sắp tới - đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng các nội dung nam và nữ của môn Bóng đá tại Olympic Paris 2024 sắp tới.

football-paris-1711089039.jpg
Buổi Lễ bốc thăm có sự tham dự của ông Tony Estanguet - Chủ tịch Paris 2024 (bên phải); ông Arsène Wenger - Trưởng ban Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA (bên trái)

Buổi lễ có sự tham dự của ông Tony Estanguet - Chủ tịch Paris 2024; ông Arsène Wenger - Trưởng ban Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA; các huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Olympic nam và nữ của Pháp, Thierry Henry và Hervé Renard; cũng như các huấn luyện viên của các đội đã vượt qua vòng loại và các cầu thủ như đội tuyển bóng đá Olympic Pháp vô địch năm 1984.

Lễ bốc thăm được thực hiện bởi Javier Saviola (Argentina) - nhà vô địch bóng đá Olympic 2004; Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) - vô địch Champions League 2012; Stéphanie Labbé (Canada) - nhà vô địch bóng đá Olympic 2020; Marie-José Perec - nhà vô địch Olympic 400m 1992 và 1996, nhà vô địch Olympic 200m 1996; Trưởng Ban Bóng đá Nữ FIFA - Sarai Bareman và Giám đốc Giải đấu FIFA - Jaime Yarza.

Các đội đã giành được suất tham dự môn Bóng đá Olympic gồm 12 đội nữ và 16 đội nam. Họ được chia bảng để đi tới thi đấu tại các thành phố đăng cai là: Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Nice, Saint-Étienne và Lyon từ ngày 24/7 (2 ngày trước Lễ khai mạc Olympic) đến ngày 10/8, ngày diễn ra trận Chung kết nữ. Lần đầu tiên, các giải Bóng đá Olympic sẽ kết thúc ở trận Chung kết nữ.

men-paris-2024-1711089001.jpg
Bảng đấu nội dung môn Bóng đá nam Olympic Paris 2024

12 đội đã vượt qua vòng loại cho giải đấu nam (trong số 16 đội) đã được xác nhận. Bảng đấu hấp dẫn nhất (Bảng B) bao gồm Argentina, Morocco, Ukraine và một đội từ khu vực châu Á. Được xếp vào Bảng A với tư cách chủ nhà, đội tuyển Olympic Pháp nằm ở một bảng đấu mà trên lý thuyết họ có thể vượt qua được. Đội tuyển của Thierry Henry sẽ gặp Mỹ tại Marseille vào ngày 24/7, tiếp theo là đội thắng trong trận play-off giữa Guinea và một đội từ khu vực châu Á vào ngày 27/7. Pháp sẽ kết thúc vòng bảng của họ bằng trận đấu với New Zealand tại Marseille vào ngày 30/7.

women-paris-2024-1711089146.jpg
Bảng đấu nội dung môn Bóng đá nữ Olympic Paris 2024

Giải đấu nữ, với thể thức 12 đội (10 đội đã vượt qua vòng loại), cho thấy sẽ có một số cuộc chạm trán đặc biệt ngay từ vòng bảng. Ví dụ như Bảng B, bao gồm Mỹ, Đức, Australia và một đội từ khu vực châu Phi. Đây là một bảng đấu được nhận định là rất khó khăn ngay từ đầu. Bảng C cũng ở tình trạng tương tự, bao gồm đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil và một đội từ khu vực châu Phi.

Đội tuyển nữ Pháp, được huấn luyện bởi Hervé Renard, nằm ở một bảng đấu không dễ thở. Họ sẽ gặp Colombia vào ngày 25/7, sau đó là Canada - nhà đương kim vô địch Olympic - vào ngày 28/7, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với New Zealand vào ngày 31/7.

Hoàng Minh (Inside the Games)