Indonesia tiến hành Lễ rước đuốc ASEAN Para Games 2022

Ngày 23/7, ngọn đuốc của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) đã bắt đầu chuyến hành trình trên đường chạy tiếp sức kéo dài 2 ngày sau khi được lấy từ Ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen ở huyện Grobogan - tỉnh Trung Java.

ruoc-duoc-2-1658638493.jpg
Ngọn đuốc của Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 được lấy từ Ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen ở huyện Grobogan - tỉnh Trung Java

Lửa của cây đuốc Para Games được lấy từ ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen (ngọn lửa được tạo nên từ các hiện tượng địa chất tự nhiên) thuộc huyện Grobogan - tỉnh Trung Java.

Ngọn đuốc ASEAN Para Games đã được người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thi đấu thuộc Ủy ban Paralympic Quốc gia Indonesia (INASPOC) Hendri Oka thắp lên trước khi chuyển cho Thư ký tỉnh Trung Java Sumarno và Huyện trưởng Grobogan Sri Sumarni. Vận động viên bơi lội Solikhan - người từng giành huy chương vàng Đại hội Thể thao Paralympic tỉnh Trung Java năm 2018, là người đầu tiên nhận nhiệm vụ trong hành trình rước đuốc.

người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thi đấu thuộc Ủy ban Paralympic Quốc gia Indonesia (INASPOC) Hendri Oka cho biết: Ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen là một di tích lịch sử quan trọng của Indonesia. Địa điểm này từng tổ chức rất nhiều sự kiện có ý nghĩa quốc gia. Quan chức này bày tỏ sự lạc quan rằng, cuộc rước đuốc sẽ thúc đẩy các vận động viên khuyết tật vươn lên giành chiến thắng.
Trong khi đó, Thư ký tỉnh Trung Java Sumarno cho biết, việc được lựa chọn làm nơi đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 là điều vinh dự đối với địa phương này, đồng thời nhấn mạnh rằng, sự kiện thể thao này là phương tiện để thúc đẩy quyền của những người khuyết tật.

ruoc-duoc-1-1658638493.jpg

Ông Sumarno khẳng định: “ASEAN Para Games 11 sẽ tạo điều kiện đảm bảo quyền bình đẳng cho những người khuyết tật. Người khuyết tật không muốn người khác thương hại mình vì họ cũng khao khát có một cuộc sống tự lập nếu các tiện nghi mà họ cần được đáp ứng”.

ASEAN Para Games 11 sẽ diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 6/8 tại tỉnh Trung Java của Indonesia, với 14 môn thể thao (907 nội dung) thi đấu tại nhiều địa điểm ở Surakarta, Grobogan, Sukoharjo và Karanganyar. Lễ Thượng cờ sẽ diễn ra vào ngày 29/7 và Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức ngày 30/7.

Theo Thị trưởng Surakarta, biểu trưng của sự kiện bao gồm gunungan - một cấu trúc hình tam giác được sử dụng trong các buổi biểu diễn múa rối truyền thống của Indonesia (wayang) và keris - một loại vũ khí truyền thống của người Java. Linh vật là hình Rajamala - một trong những nhân vật trong wayang.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022 gồm 153 thành viên, trong đó có 15 cán bộ đoàn, 18 huấn luyện viên và 120 vận động viên. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 8 môn thể thao trong tổng số 14 môn thi đấu của đại hội, gồm: điền kinh (32 vận động viên và 1 vận động viên dẫn đường), bơi (29 vận động viên), cử tạ (11 vận động viên), cầu lông (11 vận động viên), bóng bàn (14 vận động viên), cờ Vua (17 vận động viên),  judo (4 vận động viên), bắn cung (1 vận động viên).

P.L