Thủ môn số 1 của đội tuyển Indonesia - Nadeo Argawinatan - đã dính chấn thương nặng ở trận hạ màn bảng A AFF Cup 2022. Rất có thể, anh sẽ vắng mặt ở trận bán kết sắp tới.
Mục lục
Ngay sau bàn mở tỷ số của Dendy Sulistyawan cho Indonesia ở phút 21, Philippines đã có một tình huống tấn công rất nguy hiểm. Nhưng thủ thành Nadeo Argawinata đã dũng cảm cứu thua cho đội bóng xứ vạn đảo. Nỗ lực ngăn chặn Stephan Schrock ghi bàn đã khiến thủ môn số 1 của Indonesia dính chấn thương.
Thủ thành Nadeo bật khóc sau chấn thương
Sau pha va chạm, Nadeo ôm bụng nằm lăn lóc. Thủ môn 25 tuổi sau đó bật khóc nức nở vì không thể tiếp tục thi đấu. Huấn luyện viên Shin Tae-yong buộc phải đưa thủ môn dự bị Syahrul Fadil vào thay Nadeo. Đây có vẻ là một chấn thương nặng khiến Nadeo lo lắng bỏ lỡ các trận còn lại trên con đường chinh phục AFF Cup của Indonesia.
Với chiến thắng 2-1 trước Philippines, Indonesia đã đạt vé vào bán kết với tư cách nhì bảng A. Ở vòng 4 đội, Indonesia nhiều khả năng sẽ gặp Việt Nam. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gần như chắc chắn sở hữu ngôi đầu bảng B.
Trong trường hợp Nadeo không kịp bình phục cho bán kết, đó là tổn thất rất lớn với Indonesia. Cơ hôi lớn sẽ được trao cho thủ thành dự bị Syahrul Fadil.
Với số điểm vượt trội, xạ thủ Trịnh Thu Vinh, “kình ngư” Vi Thị Hằng, các huấn luyện viên Kim Sang-sik và Nguyễn Đăng Viễn cùng đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia đã giành chiến thắng trong các hạng mục của Cuộc bầu chọn “Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025”.
Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Sau khi Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ của Thể thao Việt Nam, ngày 30/12, Coolmate đã chính thức triển khai hoạt động trao thưởng cho các vận động viên đạt huy chương như một lời tri ân và ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ phía sau mỗi thành tích.
Sáng 1/1/2026, Giải bán marathon Quốc tế Việt Nam 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội, mở màn chuỗi hoạt động thể thao - văn hóa chào đón năm mới của Thủ đô. Dự kiến, sự kiện thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trở thành một trong những giải chạy quy mô lớn nhất cả nước ngay từ những ngày đầu năm.
Thứ trưởng Phan Tâm đã ký Quyết định số 4952/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 30/12, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội chính thức ra mắt vở diễn “Kinh đô Thăng Long” ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping quy mô lớn, đồng thời giới thiệu "Không gian trải nghiệm số Hoàng thành Thăng Long".
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký Quyết định 4938/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình đã chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin, định hướng truyền thông lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Chiều 30/12 (theo giờ địa phương), đội tuyển U23 Việt Nam có trận giao hữu quan trọng gặp U23 Syria trong khuôn khổ đợt tập huấn tại Qatar, trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là cữ dượt quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và đánh giá phong độ các cầu thủ trẻ trước khi chốt danh sách chính thức.