Huyện Lý Nhân phát triển mạnh các câu lạc bộ thể dục thể thao

Hiện nay, toàn huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả khoảng 400 câu lạc bộ  thể dục thể thao ở các bộ môn: Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, cờ Tướng, Cầu lông… Việc phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện trong những năm gần đây.

Vừa qua, giải Bóng đá Thanh niên xã Hợp Lý lần thứ VIII năm 2023 - một trong những giải thi đấu thể thao thường niên do xã tổ chức - hầu hết các vận động viên tham gia giải đấu bóng đá năm nay đều là các thành viên của câu lạc bộ bóng đá của 7 thôn trên địa bàn xã. Đây cũng là những hạt nhân được lựa chọn để tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao do huyện Lý Nhân tổ chức, cũng như thi đấu giao lưu bóng đá giữa xã Hợp Lý với các xã trong và ngoài huyện.

bong-da-ly-nhan-1685631300.jpg
Bóng đá môn thể thao phát triển mạnh ở Lý Nhân

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Lý - cho biết, ngoài phát triển mạnh môn Bóng đá, xã Hợp Lý còn có thế mạnh về môn Cầu lông, cờ Tướng, cờ Vua, Bóng chuyền hơi, Nhảy dân vũ, Kéo co… Đến nay, toàn xã đã thành lập được 26 câu lạc bộ thể dục thể thao ở các bộ môn. Trong đó, thành viên các câu lạc bộ của môn Bóng đá, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Nhảy dân vũ tham gia tập luyện hằng ngày tại sân vận động trung tâm xã và các sân của Nhà văn hóa thôn. Ngoài tham gia các giải thi đấu do xã, huyện tổ chức, hằng năm, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các câu lạc bộ thể dục thể thao của xã còn chủ động tổ chức giao lưu với câu lac bộ cùng bộ môn với các xã lân cận. Từ đó, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng phát triển, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tương tự, tại xã Chính Lý, đến nay, 8/8 thôn của xã đều đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ ở một số môn thể thao, như: bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, nhảy dân vũ... Các câu lạc bộ đã cho thấy vai trò quan trọng khi vừa đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe của người dân, vừa góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mỗi cá nhân và cộng đồng.

Để tạo thuận lợi cho người dân cũng như thành viên các câu lạc bộ thể thao tập luyện thường xuyên, hiệu quả, năm 2022, xã Chính Lý đã xây dựng được 3 khu thể thao trung tâm xã, gồm 1 khu tập luyện bóng chuyền hơi và 2 khu tập luyện bóng đá. Cùng với đó, nâng cấp, mở rộng 6 nhà văn hóa thôn. Các nhà văn hóa thôn đến nay đều đã có sân chơi thể thao đạt tiêu chuẩn và được lắp đặt đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị thể thao ngoài trời để đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lý Nhân, trong những năm gần đây, phong trào thể thao quần chúng, các câu lạc bộ thể thao trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển mạnh về quy mô, chất lượng hoạt động. Hiện, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn đều đã thành lập được câu lạc bộ thể thao hoạt động ở quy mô xã, thôn. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ người dân tập thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện đạt 31,3%; tỷ lệ gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao đạt 24,5%.

ly-nhan-1685631365.jpg

Để tạo điều kiện cho phong trào thể thao phát triển, các thiết chế văn hóa - thể thao được các địa phương trong huyện quan tâm xây dựng, cải tạo và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trong phong trào xã hội hóa đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã quy hoạch quỹ đất dành cho hoạt động thể dục thể thao, trong đó có 33 sân bóng đá, 2 bể bơi được xây dựng kiên cố, 300 sân tập thể thao đơn giản. Đây là điều kiện để các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các thôn xóm, tổ dân phố… thu hút đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Thực tế cho thấy, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao được duy trì sinh hoạt, tập luyện thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Ngoài mục đích là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, nâng cao sức khỏe, các câu lạc bộ còn tạo cơ hội để các tầng lớp nhân dân xây dựng mối quan hệ đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, mong muốn của nhiều người dân là sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền địa phương về điều kiện sân chơi, bãi tập, tổ chức thường xuyên hơn các hoạt động giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, qua đó nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, chọn lựa những hạt nhân, nhân tố mới trong các phong trào thể thao quần chúng tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

Kim Oanh