Để hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của địa phương, góp phần hoàn thành chỉ tiêu môi trường trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn các xã, UBND huyện Kim Bảng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt các văn bản về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào; ra quân vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường... Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến thông điệp chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 và Ngày Môi trường Thế giới 5/6 đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, từ đó góp phần làm thay đổi thái độ của con người với thiên nhiên, bảo vệ Trái đất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người với thiên nhiên; góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề môi trường nông thôn hiện nay.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng - yêu cầu thời gian tới các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường; Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt thường xuyên của thôn, tổ dân phố; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về bảo vệ môi trường và các mô hình tự quản về môi trường nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò tích cực của nhân dân; thường xuyên thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân thực hiện tốt đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Các xã, thị trấn tổ chức phát động các phong trào của địa phương mình như dọn dẹp vệ sinh, phân loại rác thải tại nguồn; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tuyên truyền nhân dân thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh tại gia đình, tại các khu công cộng nhằm giảm thiểu mức độ tác động của các loại chất thải tới sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe của người dân.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Bảng hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện “3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia trồng cây xanh theo chỉ tiêu được cấp ủy, chính quyền địa phương phát động nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành trong huyện hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025, toàn huyện trồng được 1 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi/tổ Hội các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày 5/6, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa, tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây xanh bóng mát. Cán bộ Hội và hội viên, phụ nữ tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương. Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh, hội Chữ thập đỏ của huyện Kim Bảng đã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tuyến đường Quang Trung trung tâm huyện và đông đảo nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên của huyện Kim Bảng nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; hiểu rõ hơn về những hiểm họa do ô nhiễm môi trường gây ra, qua đó tích cực tham gia vào những hoạt động thiết thực, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái phát triển bền vững.