Huyện Gio Linh đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao

Những năm qua, công tác xã hội hóa thể dục thể thao được huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Nhờ vậy đã góp phần tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phong trào thể thao phát triển sâu rộng và từng bước nâng cao chất lượng từ huyện đến cơ sở.

Thời gian qua, với sự chung tay, góp sức của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, câu lạc bộ thể thao, nhiều giải thể thao phong trào được tổ chức theo hình thức xã hội hóa thể dục thể thao trên địa bàn huyện Gio Linh. Với mục đích tạo sân chơi bổ ích và kết nối những người có chung niềm đam mê billiards, trong 2 ngày 6 và 7/4, câu lạc bộ Billiards 68 phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin và Thể dục thể thao huyện Gio Linh tổ chức giải Billiards Cader 47/2 miền Trung - Tây Nguyên tranh Cúp “Thống nhất non sông” năm 2024 theo hình thức xã hội hóa.

Giải đấu quy tụ 76 cơ thủ đến từ 23 câu lạc bộ Billiards ở Quảng Trị và một số tỉnh, thành phố ở miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài. Thông qua giải đấu này đã góp phần thúc đẩy phong trào Billiards phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Gio Linh; đồng thời phát hiện và lựa chọn những tài năng trẻ, những nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng làm lực lượng nòng cốt của Billiards huyện Gio Linh tham gia thi đấu các giải Billiards trong, ngoài tỉnh đạt kết quả cao.

glinh-1713772828.jpg
Giải Billiards Cader 47/2 miền Trung - Tây Nguyên tranh Cúp “Thống nhất non sông” năm 2024

Điển hình cá nhân đóng góp cho công tác xã hội hóa thể dục thể thao của huyện là anh Đoàn Văn Dũng (xã Gio An) - người đã đầu tư hơn 470 triệu đồng xây dựng nhà tập luyện và thi đấu cầu lông trên diện tích 150m2, với quy mô hiện đại, có đầy đủ mái che, thảm sân đạt tiêu chuẩn, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm và quạt điện phục vụ mùa hè.

Cùng với việc mở cửa nhà tập luyện và thi đấu cầu lông miễn phí, mỗi tháng, anh Dũng tự thêm bỏ tiền túi chi trả từ 1,8-2 triệu đồng tiền điện, cung cấp nước lọc miễn phí cho người đến tập luyện cầu lông. Anh còn khởi xướng thành lập Câu lạc bộ Cầu lông Linh An để duy trì sinh hoạt, tập luyện và thi đấu thường xuyên cho những người yêu thích cầu lông. Bên cạnh đó, anh Dũng còn cho mượn cơ sở vật chất và hỗ trợ thêm kinh phí để nhiều đơn vị, địa phương và người dân tổ chức nhiều buổi giao lưu, thi đấu thể thao ngay tại nhà tập luyện và thi đấu cầu lông của anh. Từ những việc làm thiết thực của anh Dũng, phong trào thể thao địa phương và các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao trên địa bàn được đẩy mạnh. Ngoài tâm huyết với bộ môn cầu lông, anh Dũng còn thường xuyên tài trợ cho nhiều giải thể thao học đường, các giải bóng chuyền, bóng đá của địa phương và người dân tổ chức.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể dục thể thao huyện Gio Linh - cho biết: Công tác xã hội hóa thể dục thể thao luôn được UBND huyện Gio Linh quan tâm; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền Luật Thể dục, thể thao và Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 15/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác vận động xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao quần chúng, phấn đấu tạo nguồn tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp trong việc tổ chức các giải thể thao hằng năm. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động thể dục thể thao, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao; động viên, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao theo hình thức xã hội hóa và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và thi đấu thể dục thể thao... để tạo nên nhiều sân chơi bổ ích cho người dân.

gl2-1713772991.jpg

Hiện nay, trên địa bàn huyện Gio Linh có 30 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, trong đó có 2 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao (sân bóng đá Minh Tuấn ở thị trấn Gio Linh, sân bóng đá Tây Đô ở xã Gio Sơn); 28 hộ kinh doanh hoạt động thể thao, gồm: 2 sân bóng đá mini, 3 bể bơi, 13 cơ sở billiards, 3 câu lạc bộ võ thuật, 2 cơ sở thể hình, 3 cơ sở cầu lông, 1 cơ sở bóng bàn.

Hầu hết các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện đều có sân bóng chuyền, cầu lông. Các xã, thị trấn đều có sân bóng chuyền, cầu lông...; 100% xã, thị trấn có sân bóng đá mini, 100% thôn, khu dân cư có sân bóng chuyền. 100% xã, thị trấn đã quy hoạch đất dành cho các công trình thể dục thể thao. Toàn huyện có hơn 10 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đông đảo công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực. Các môn thể thao truyền thống như đua thuyền, kéo co, đẩy gậy, hội đu... được quan tâm, khuyến khích và tổ chức hằng năm được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy mà tỉ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn hyện tăng lên qua các năm, đến nay ước đạt trên 42%, tỉ lệ gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 31%.

H.A