Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Hà Nội phấn đấu giữ vững vị trí thứ nhất toàn đoàn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại Quảng Ninh và một số địa điểm khác tại Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa. Tham dự Đại hội có 65 đoàn vận động viên đến từ 63 tỉnh/thành và 2 ngành Công an và Quân đội. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 43 môn thể thao. Tính tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai.

dai-hoi-1-1664860919.jpg
Hà Nội có 1.443 người là huấn luyện viên, vận động viên chuyên gia, phiên dịch, bác sĩ của ở 42 môn/43 môn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - 2022 với mục tiêu giành từ 135 - 140 huy chương vàng

Là địa phương dẫn đầu cả nước về số lần tổ chức Đại hội (5 lần) và tổng sắp huy chương, tại kỳ Đại hội lần thứ IX này, Hà Nội được Ban Tổ chức quốc gia giao tổ chức 7 môn thi đấu theo kinh phí nhà nước và 1 môn tổ chức theo hình thức xã hội hóa gồm: futsal nam, vật tự do, vật cổ điển, judo, billiards & snooker, bi sắt, kurash, bowling. Và đến thời điểm này Hà Nội đang tích cực chuẩn bị để có được thành tích tốt nhất nhằm khích lệ phong trào tập luyện thể dục thể thao của người dân Thủ đô.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở lần này tiếp tục nhận được sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp. Đến ngày 30/9, tất cả 579 đơn vị xã, phường, thị trấn, 30 quận, huyện, thị xã, các đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang từ cơ sở đến thành phố trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, thu hút trên 800.000 người tham gia. Cụ thể, tính đến ngày 15/8, các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn với tổng số 433.352 người tham gia đạt 100% kế hoạch.

Về Đại hội Thể dục thể thao cấp quận, huyện, thị xã, tính đến ngày 30/9, đã có 30/30 đơn vị hoàn thành việc tổ chức Đại hội. Tính đến nay, hầu hết các Sở, ngành trên địa bàn thành phố cũng đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Đại hội thể dục thể thao các cấp đã tạo nên một phong trào rộng khắp về rèn luyện sức khỏe trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội thể dục thể thao các cấp với hàng ngàn các cuộc thi đấu, so tài trong suốt gần một năm qua đã diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

dai-hoi-2-1664860919.jpg
Vận động viên Thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành là một trong những vận động viên xuất sắc của Hà Nội

Hà Nội xác định việc tổ chức Đại hội nhằm góp phần tích cực vào phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh, từng bước hoàn thiện, nâng cao, phát triển thể lực tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Vì thế với kinh nghiệm của một đơn vị nhiều năm dẫn đầu cả nước, Hà Nội tích cực tổ chức Đại hội thể thao các cấp và đang chuẩn bị cho Đại hội thể thao cấp thành phố. Tính đến thời điểm này đã có trên 7.000 lượt vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã, đăng ký tham gia thi đấu ở 25 môn trong chương trình Đại hội, theo các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi. Đây cũng chính là dịp để thể thao Thủ đô phát hiện, tuyển chọn, bổ sung những vận động viên trẻ ưu tú, xuất sắc tham gia tập huấn phục vụ lâu dài cho thể thao Thủ đô.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Hà Nội lần thứ X sẽ được tổ chức vào ngày 7/10. Đây là dịp để các đơn vị sở ngành, đoàn thể, các quận huyện thị xã biểu dương lực lượng, qua đó để động viên, huy động các ngành, các cấp và toàn xã hội cùng vào cuộc để thể thao Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao. Đại hội cũng là dịp để khẳng định quyết tâm giữ vững và phát triển lên một tầm cao mới của thể thao Thủ đô.

Mục tiêu của thể thao thành tích cao Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là phấn đấu giữ vững vị trí nhất toàn đoàn. Đây cũng là ngôi vị mà Hà Nội đã khẳng định được qua nhiều kỳ Đại hội mà gần đây nhất là tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Hà Nội đã giành được tới 176 huy chương vàng, 149 huy chương bạc, 139 huy chương đồng bỏ xa đoàn đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 116 huy chương vàng, đứng thứ ba là đoàn Quân đội với 59 huy chương. Tham dự Đại hội lần này, Hà Nội cử lực lượng hùng hậu với khoảng 1.443 người (vận động viên, huấn luyện viên chuyên gia, phiên dịch, bác sĩ) tranh tài ở 42 môn/43 môn tại Đại hội với mục tiêu giành từ 135-140 huy chương vàng.

Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết: "Mục tiêu của Thể thao Hà Nội là phấn đấu giữ vị trí nhất toàn đoàn, đóng góp trên 30% lực lượng vận động viên, huấn luyện viên cho các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia năm 2023. Trên cơ sở đó chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia và ASIAD 19 tại Trung Quốc".

P.V