Môn Lân - Sư - Rồng bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Ngày 10/12, tại Quảng trường 30/10 (thành phố Hạ Long), các đội thi Lân - Sư - Rồng bước vào tranh tài với những màn trình diễn độc đáo, ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Tranh tài ở môn này có 14 đội thi với 290 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

2034530-phan-thi-mua-rong-cua-doi-binh-duong-17131410-1670683157.jpg
Phần trình diễn của đội Bình Dương

Môn Lân - Sư - Rồng diễn ra từ ngày 10 đến 15/12. Các vận động viên sẽ thi đấu 7 nội dung: múa rồng, nhảy bục, địa bửu, leo cột cá nhân, leo cột đồng đội, mai hoa thung nữ, mai hoa thung nam.

Trong ngày 10/12, có 7 đội tham gia phần thi múa rồng. Kết thúc phần thi này, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng cho đội Quảng Ninh, huy chương bạc cho đội TP. Hồ Chí Minh, huy chương đồng cho đội Hà Nội và Hải Phòng.

Được biết, để chuẩn bị cho bộ môn này, một số thiết bị chuyên môn như: Mai hoa thung chuẩn 21 trụ (của nữ), bụt nhảy, cột leo, đệm bảo hộ cho vận động viên thi đấu đã được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Quảng Ninh. Qua đó, hỗ trợ tối đa để các đội thi thể hiện phần thi một cách tốt nhất.

Lê Minh