
Ông Troussier khẳng định: "Tôi chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam và hiểu được cảm xúc của người hâm mộ cũng như giới truyền thông trong nước sau những thất bại. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi và chiến thuật nên có thể mắc sai lầm.
Tôi thất vọng vì truyền thông không ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ, chỉ trích đội nhà dù thực tế họ đã thi đấu với hơn 100% sức lực. Trên cương vị huấn luyện viên trưởng, tôi chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ không thể ghi bàn là tại tôi, phạm lỗi không đáng bị phạt đền cũng do tôi. Các bạn có cách nhìn nhận, đánh giá riêng. Tôi chấp nhận những lời chỉ trích nhắm vào bản thân mình, nhưng đừng chê trách cầu thủ. Chọn ai, thay ai đều dựa vào phân tích và tùy theo tình huống thực tế trên sân. Các trợ lý cung cấp dữ liệu, nhưng quyết định là do tôi và chịu trách nhiệm cuối cùng. Đó là một phần công việc.
Tôi nghĩ, ngày nào tôi vẫn được các cầu thủ tôn trọng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có đủ niềm tin, bản thân tôi sẽ nỗ lực làm hết khả năng vì đội tuyển Việt Nam. Khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, VFF có trao đổi với tôi rằng, muốn đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở Vòng loại World Cup 2026, bởi ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội đã thua 8 trận, chỉ thắng 1 trận và hòa 1 trận. Để thu hẹp khoảng cách với các đội bóng mạnh, chúng tôi cần thay đổi. Điều này hiển nhiên không dễ dàng, bởi đòi hỏi cầu thủ cũng phải thay đổi để đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.
Đội tuyển Việt Nam dù đã hết cơ hội đi tiếp tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, nhưng tôi vẫn hài lòng với tất cả. Đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Trận cuối gặp Iraq là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo gặp Indonesia tại Vòng loại World Cup sắp tới. Chúng tôi cần điều đó và sẽ thi đấu với tinh thần mạnh mẽ vào chiều mai", ông Troussier nói trong cuộc họp báo.