
Nhằm đánh giá và tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 2025) diễn ra vào tháng 1/2026 tại Thái Lan, Giải vô địch quốc gia các môn Bơi, cờ Vua, Bắn cung, Judo, Boccia Người khuyết tật được tổ chức từ ngày 10 đến 13/9 tại TP.HCM.
Giải đấu được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của thể thao người khuyết tật như tạo cơ hội rèn luyện, thi đấu, hòa nhập xã hội và khẳng định nghị lực sống. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trên tinh thần “Thể thao cho mọi người - Không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng cộng đồng nhân ái, đoàn kết.


Giải đấu năm nay có sự tham dự của 9 đoàn thể thao người khuyết tật đến từ các tỉnh/thành: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Có tổng cộng 317 huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật so tài ở các môn gồm: Bơi (135 vận động viên), cờ Vua (70 vận động viên), Boccia (24 vận động viên), Bắn cung (21 vận động viên) và Judo (27 vận động viên).

Các vận động viên được kiểm tra sức khỏe để phân loại thương tật vào sáng ngày 8/9. Do số lượng vận động viên đăng ký thi đấu lớn, cùng với đó là quy trình kiểm tra và phân loại thương tật kỹ lưỡng khiến công đoạn này kéo dài trong 2 ngày (8 và 9/9).


Nhóm vận động viên được kiểm tra trước hầu hết thuộc đoàn chủ nhà TP.HCM. Đây là đoàn thể thao có số lượng thành viên đông nhất dự giải với 196 người trong đó có 180 vận động viên.

TS. Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải - cho biết: “Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn thắp sáng khát vọng sống và nghị lực vượt khó của các vận động viên người khuyết tật, tạo môi trường rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế, là căn cứ quan trọng để tuyển chọn lực lượng vận động viên ưu tú cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games lần thứ 13 và đóng góp vào phong trào thể thao hòa nhập, nhân văn và phát triển bền vững của Việt Nam”.



Không chỉ mang những giá trị nhân văn, giải đấu cũng sẽ là một phần để khẳng định vai trò và vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

