Hội nghị Trưởng đoàn Asiad 19 lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 4

Ủy ban Olympic châu Á (OCA) cho biết, đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn Asiad 19 lần thứ nhất các quốc gia tham dự Đại hội Thể thao châu Á sẽ được tổ chức tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) trong tháng 4.

asiad-1-1677047849.jpg

Theo kế hoạch, Asiad 19 được được tổ chức vào năm ngoái, tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên quốc gia chủ nhà và OCA thống nhất dời thời gian diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Theo đó, Hội nghị sẽ tổ chức ngày 25 đến 26/4/2023 tại Hàng Châu - Trung Quốc địa điểm tổ chức chính của ASIAD 19. Ông Raja Randhir Singh - Chủ tịch OCA - sẽ chủ trị Hội nghị.

Chương trình làm việc của Hội nghị Trưởng đoàn lần thứ nhất dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề về nội dung thi đấu, những quy định của Ban Tổ chức trong các môn tranh tài đồng thời ghi nhận đăng ký sơ bộ của từng quốc gia tham dự. Ngoài ra, đại diện các đoàn thể thao được trực tiếp tham quan công trình phục vụ Asiad 19.

Ngày 27/4/2023, các đại biểu sẽ tham dự các chương trình văn hóa khác tổ chức ở Hàng Châu.

asiad-2-1677047849.jpg

Hiện tại, các hoạt động bên lề của Asiad 19 như tổ chức các giải chạy vui, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc… đã được tổ chức tại một số quốc gia trong khu vực như: Nepal, Qatar, Bhutan hay một số thành phố, vùng lãnh thổ khác như Quảng Châu, Chu Hải, Hong Kong, Macau.
Vừa qua, Ban Tổ chức chủ nhà Trung Quốc của ASIAD 19 - 2022 cũng đã công bố hành trình rước đuốc của Đại hội ở khu vực Nam và Đông Nam Á. Việt Nam cũng là một điểm sẽ tham gia chương trình rước đuốc này, vào ngày 8/3. Ở khu vực Đông Nam Á, ngọn đuốc sẽ đi qua Singapore (ngày 25/2), Timor-Leste (28/2), Philippines (2/3), Lào (4/3), Việt Nam và Brunei (12/3). Trước đó, hành trình rước đuốc đã thực hiện vào tháng 10/2022 và đã qua một số quốc gia như Campuchia, Uzbekistan, Thái Lan, Kuwait…

Asiad 19 diễn ra từ 23/9 đến 8/10/2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), sẽ có 56 địa điểm thi đấu, 32 địa điểm tập luyện. Đại hội sẽ đón khoảng 10.000 người từ 45 quốc gia châu Á tham dự. ASIAD 19 có 40 môn thể thao, 482 nội dung, trong đó E-sport (thể thao điện tử) là môn mới lần đầu có trong chương trình thi đấu.

P.V